Vũ Minh

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: Sáng kiến “Một vành đai, một con đường” là mẫu mực về hợp tác quốc tế có hiệu quả trong thúc đẩy phát triển bền vững

29-04-2019 14:04:40(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_20190313091723207

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, khi trả lời phòng vấn của phóng viên Trung Quốc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73,bà E-xpi-nô-xa cho biết, sáng kiến “Một vành đai, một con đường” là sáng kiến cởi mở, là một mẫu mực về hợp tác quốc tế có hiệu quả trong thúc đẩy phát triển bền vững.

Bà E-xpi-nô-xa cho biết, văn bản thành quả thông qua tại Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc về hợp tác Nam-Nam lần thư 2 diễn ra trong tháng 3 năm nay đã tăng cường Hợp tác Nam-nam và tiềm năng hợp tác ba bên, trong khi đó sáng kiến “Một vành đai, một con đường” phát huy vai trò cực kỳ quan trọng về mặt này. Sáng kiến “Một vành đai, một con đường” với mục tiêu tổng thể là cùng phồn vinh và phát triển bền vững sẽ là cống hiến khu vực to lớn cho thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập