Duy Hoa

Thủ tướng Thái Lan hài lòng với những thành quả đạt được tại Diễn đàn Cấp cao “Một vành đai, một con đường” – Dư luận Thái Lan phản ứng tích cực đối với bài phát biểu đề dẫn của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

29-04-2019 14:49:33(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CqgNOlzD_i2AMiPzAAAAAAAAAAA435.900x756.830x698

Khi trả lời phóng viên sau khi tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác Quốc tế “Một vành đai, một con đường” lần thứ 2 và Hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh, Thủ tướng Thái Lan Pray-út cho biết rất hài lòng với những thành quả đạt được tại Diễn đàn Cấp cao lần này. Ông cho biết, Hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo đã ra Thông cáo chung, các bên tham dự đạt được nhận thức chung, sẽ cùng thúc đẩy kết nối toàn diện giữa các nước dọc “Một vành đai, một con đường”, xúc tiến phát triển bền vững. 

Thủ tướng Pray-út cho biết, Thông cáo chung dựa trên khung hợp tác quốc tế “Một vành đai, một con đường” chủ yếu bao gồm 5 nội dung: Một là, kết nối chính sách, bao gồm chính sách mang tính khu vực và toàn cầu liên quan đến thương mại, đầu tư, thuế quan, kinh tế kỹ thuật số, hợp tác biển, v.v. Hai là, kết nối cơ sở hạ tầng, nhấn mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao và bảo vệ môi trường. Ba là, thúc đẩy phát triển bền vững, ra sức phổ biến năng lượng sạch. Bốn là, nhấn mạnh thực hiện hợp tác đến nơi đến chốn, nhất là hợp tác về mặt đặc khu kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng. Năm là, mở rộng giao lưu nhân văn trong các mặt giáo dục, văn hóa, v.v.

Đề cập cuộc hội kiến và hội đàm với các nhà lãnh đạo Trung Quốc như Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Phó Thủ tướng Hàn Chính, v.v., Thủ tướng Pray-út cho biết, hai bên cam kết sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác trên các bình diện, nhất là kinh tế kỹ thuật số và hợp tác sáng tạo đổi mới khoa học công nghệ, thúc đẩy hợp tác Trung-Nhật tại Thái Lan, thị trường bên thứ 3, đẩy mạnh kết nối quy hoạch phát triển quốc gia Thái Lan 4.0 với hợp tác quốc tế “Một vành đai, một con đường”. Thủ tướng Pray-út cho biết, hai bên Thái Lan và Trung Quốc rất hài lòng với quan hệ và hợp tác song phương trong 5 năm qua, bất kể là dự án đường sắt, dự án Hành lang Kinh tế phía Đông Thái Lan, hay các dự án hợp tác khác, ông Pray-út đều cam kết sẽ dành đãi ngộ tốt nhất cho nhà đầu tư Trung Quốc. Hai bên cho biết sẽ phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 140 tỷ đô-la Mỹ vào năm 2021.

Một số phương tiện truyền thông dòng chính Thái Lan đã đưa tin Diễn đàn Cấp cao Hợp tác Quốc tế “Một vành đai, một con đường” lần thứ 2 với hình thức chương trình thời sự, chương trình chuyên đề phát sóng trên truyền hình, mạng Internet, mạng xã hội Facebook, YouTube, v.v. Ngày khai mạc Diễn đàn Cấp cao, trang web chính thức Phủ Thủ tướng Thái Lan dàn dựng chương trình chuyên đề mang tựa đề “Thái Lan và Trung Quốc tay trong tay thúc đẩy ‘Một vành đai, một con đường’”, với thời lượng nửa tiếng đồng hồ chuyển phát sóng chương trình về Diễn đàn Cấp cao của Đài Truyền hình Quốc tế Trung Quốc (CGTN), nhất là bài phát biểu đề dẫn của Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời còn phát sóng video clip mang tựa đề “‘Một vành đai, một con đường’—Con đường phát triển bền vững”, trình bày tầm nhìn của Chính phủ Thái Lan đối với sáng kiến “Một vành đai, một con đường”. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông dòng chính Thái Lan như tờ “Thairath”, tờ “Manager Daily”, tờ “Post Today”, Đài Truyền hình Thai PBS, Đài Truyền hình TV8, Đài Truyền hình mùa Xuân thuộc Tập đoàn đa phương tiện tờ “Dân tộc” (The Nation), Đài Phát thanh Trường Đại học Chulalongkorn, v.v. đã đưa tin Diễn đàn Cấp cao lần này.

Điều đáng quan tâm nhất là, khi đưa tin, một số phương tiện truyền thông còn đặc biệt đề cập bình luận của dư luận phương Tây đối với “Một vành đai, một con đường” như cái gọi là “bẫy nợ”, ô nhiễm môi trường, tham nhũng, v.v., tiến hành phản hồi và giải thích bằng trích dẫn nội dung liên quan trong bài phát biểu đề dẫn của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Diễn đàn Cấp cao.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập