Ngọc Ánh

Tổng thống Ca-dắc-xtan: Chúng tôi mãi mãi nâng niu quý trọng mối tình hữu nghị nồng thắm này

28-04-2019 21:31:52(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trưa 28/4 tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp tổng thống Ca-dắc-xtan Nazarbayev.

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500033_1_9500033_1_1_c31878b1-c8ad-48ac-aeec-283c2c203008

Tổng thống Nazarbayev 79 tuổi vừa tuyên bố từ chức tổng thống Ca-dắc-xtan vào tháng trước. Lần này ông đến tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác Quốc tế “Một vành đài một con đường” lần thứ 2 với danh nghĩa Tổng thống. Tổng thống Nazarbayev từng đến thăm Trung Quốc 25 lần, trở thành một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm Trung Quốc có số lần nhiều nhất. Ngày 28/4, Trung Quốc đã tổ chức nghi lễ đặc biệt dành riêng cho ông. Chủ tịch Tập Cận Bình đã đích thân gắn tấm “Huân chương Hữu nghị” tượng trưng cho danh dự tối cao đối ngoại của Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500033_1_9500033_1_1_2d99093f-cca0-4389-9f66-cdfc8c66f3d9

Trung Quốc và Ca-dắc-xtan là những quốc gia đi trước trên “Một vành đai một con đường.” Đề cập tới những thay đổi của nước mình, tổng thống Nazarbayev nói: “Ca-dắc-xtan không phải là nước lớn, nhưng Trung Quốc lại là khối kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, trong khung sáng kiến ‘Một vành đai một con đường’, chúng tôi đã xây dựng thành công nhiều tuyến đường, nhiều sân bay, nhiều bến cảng các loại, đây là những  thành quả mà trước đây đều chưa từng có.”

Biên tập viên:Ngọc Ánh
Lựa chọn phương thức đăng nhập