Sảnh Hoa

Bài phát biểu đề dẫn của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Lễ khai mạc Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế “Một vành đai, một con đường” đã gây nên sự phản ứng sôi nổi của cộng đồng quốc tế

27-04-2019 15:25:53(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1124420311_15562555569501n

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/4, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự Lễ khai mạc Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế “Một vành đai, một con đường” lần thứ hai diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Bắc Kinh, đồng thời có bài phát biểu đề dẫn nhan đề “Chung lòng sáng tạo tương lai tốt đẹp cùng xây dựng ‘Một vành đai, một con đường’”. Cộng đồng quốc tế đã có sự phản ứng sôi nổi về bài đề dẫn của Chủ tịch Tập Cận Bình, cho rẳng bài phát biểu đã tổng kết những thành quả phong phú giành được của việc cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, chỉ rõ con đường thực tiễn cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” không ngừng tiến lên theo hướng phát triển với chất lượng cao, đã tỏ rõ lòng quyết tâm vững chắc và biện pháp thiết thực của Trung Quốc đi sâu cải cách mở cửa trong thời đại mới, khiến cả thế giới đều phấn khởi.

Trong bài phát biểu đề dẫn, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, dưới sự cố gắng chung của các bên, kết cấu kết nối “6 hành lang, 6 con đường, nhiều bến cảng của nhiều nước” đã được cơ bản hình thành, một loạt các dự án hợp tác được bén rễ, các thành quả của Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế lần thứ nhất được thực thi thuận lợi, hơn 150 quốc gia và tổ chức quốc tế đã ký thoả thuận hợp tác cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” với Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_1124420311_15562555570341n

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc Viện Hàn lâm Khoa học-xã hội Việt Nam Đỗ Tiến Sâm cho biết, hơn 150 quốc gia và tổ chức quốc tế đã ký thoả thuận hợp tác cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” với Trung Quốc, không chỉ tạo nhiều công ăn việc làm và thúc đẩy việc xây dựng cơ sở hạ tầng, mà còn có lợi cho các bên tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tăng cường hợp tác quốc tế trong nhiều vấn đề mang tính toàn cầu như ứng phó biến đổi khí hậu, xoá đói giảm nghèo,v.v, những điều trên đều là sự đóng góp của sáng kiến “Một vành đai, một con đường” cho việc thúc đẩy phát triển trên toàn cầu.

Phó Giáo sư Viện nghiên cứu kinh tế trường Đại học quốc gia Ô-xtrây-li-a Thẩm Khải Linh cho biết, cày sâu bừa kỹ và phát triển với chất lượng cao là yêu cầu tất yếu của việc cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” phát triển đến giai đoạn nhất định.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập