Mẫn Linh

Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" tạo dựng nền tảng rộng mở hơn cho hợp tác và phát triển giữa hai nước Trung Quốc – Việt Nam

26-04-2019 14:37:59(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" lần thứ hai ngày 25/4 diễn ra tại Bắc Kinh. Nguyên thủ hoặc người đứng đầu chính phủ của 37 nước, trong đó có Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và người đứng đầu hai tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị Cấp cao bàn tròn trong khuôn khổ Diễn đàn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu đề dẫn tại lễ khai mạc Diễn đàn, đồng thời chủ trì Hội nghị Cấp cao bàn tròn. 

Hai năm trước, tại Diễn đàn Cấp cao lần thứ nhất, Trung Quốc và các bên tham dự Diễn đàn đạt được một loạt nhận thức chung về hợp tác và biện pháp quan trọng cũng như thu được thành quả thực chất, hình thành danh sách thành quả Diễn đàn gồm 297 thành quả cụ thể trong 5 lĩnh vực gồm trao đổi về chính sách, kết nối hạ tầng, thông suốt về thương mại, lưu thông nguồn vốn và gắn kết lòng dân. Đầu năm nay, Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc công bố số liệu cho thấy tính đến cuối năm 2018, 269 thành quả đạt được tại Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" lần thứ nhất đã hoàn thành hoặc chuyển sang công tác bình thường hóa, 10 dự án đang được thúc đẩy, tỷ lệ thực hiện đạt 96,4%.

Là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Trung Quốc và Việt Nam không ngừng thúc đẩy các sự nghiệp hai nước phát triển vững chắc trong quá trình thực hiện kết nối sáng kiến "Một vành đai, một con đường" với chiến lược “Hai hành lang, một vành đai”. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" lần thứ hai, cho biết quan hệ chính trị và ngoại giao Trung – Việt đã đặt nền tảng cho phát triển quan hệ đầu tư, thương mại và kinh tế, hai bên đã ký nhiều thỏa thuận đầu tư và kinh tế. Hai nước đều có tiềm năng rất lớn để khai thác trong hợp tác trên 5 mặt gồm trao đổi về chính sách, kết nối hạ tầng, thông suốt về thương mại, lưu thông nguồn vốn và gắn kết lòng dân.

Trao đổi về chính sách một cách lành tính là sự bảo đảm quan trọng cho xây dựng "Một vành đai, một con đường", dưới sự nỗ lực chung của Đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc và Việt Nam, tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được sâu sắc, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tốt đẹp, thu được nhiều thành tựu cổ vũ lòng người; về mặt kết nối hạ tầng, năm 2017, Việt Nam và Trung Quốc đã ký văn kiện hợp tác về cùng thực hiện kế hoạch "Một vành đai, một con đường" và “Hai hành lang, một vành đai”, kết nối sẽ càng có lợi cho hợp tác và phát triển kinh tế-thương mại giữa hai nước; về mặt thông suốt thương mại, cùng với kim ngạch thương mại hai chiều tăng mạnh, mất cân bằng thương mại được cải thiện, năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc – Việt Nam vượt quá 100 tỷ USD, Trung Quốc liên tục nhiều năm là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN; về mặt lưu thông nguồn vốn, năm 2018, Trung Quốc vươn lên đứng thứ 7 trong 125 nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam; hai tháng đầu năm 2019, Trung Quốc xếp thứ 4 trong 66 nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam; về mặt gắn kết lòng dân, Trung Quốc và Việt Nam đã tổ chức một loạt hoạt động giao lưu nhân dân, đặc biệt là hoạt động giao lưu thanh niên và giao lưu giữa người dân khu vực biên giới, góp phần tích cực cho tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Tháng 5/2015, Chủ tịch nước Việt Nam khi đó Trần Đại Quang tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" lần thứ nhất, nhấn mạnh nguyên tắc hợp tác vì hòa bình, ổn định và phồn thịnh của khu vực nói riêng và thế giới nói chung. Tháng 11/2017, trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước đã ký văn kiện hợp tác kết nối sáng kiến "Một vành đai, một con đường" với chiến lược “Hai hành lang, một vành đai”. Tin tưởng rằng, "Một vành đai, một con đường" dựa trên tinh thần các sáng kiến thúc đẩy kết nối khu vực chắc chắn có thể bảo đảm nguyên tắc hợp tác hòa bình, cùng có lợi cùng thắng và tôn trọng lẫn nhau, vun đắp mặt bằng mới cho sự phát triển và phồn thịnh chung của tất cả các nước.

Trung Quốc và Việt Nàm là anh em láng giềng, có sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và mục tiêu phát triển chung. Là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Trung Quốc và Việt Nam không ngừng thúc đẩy các sự nghiệp hai nước phát triển vững chắc trong quá trình thực hiện kết nối sáng kiến "Một vành đai, một con đường" với chiến lược “Hai hành lang, một vành đai”. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" lần thứ hai, cho biết

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập