Mẫn Linh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp dồn dập các khách mời tới dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường"

26-04-2019 14:34:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chiều 25/4, cách lễ khai mạc Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" lần thứ 2 không đầy 24 tiếng đồng hồ, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp 8 nhà lãnh đạo nước ngoài tới dự Diễn đàn. "Một vành đai, một con đường" là đề tài chung trong các buổi tiếp.

 In-đô-nê-xi-a là nước có duyên với sáng kiến "Một vành đai, một con đường", chính quan điểm Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21 đã được Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất trong chuyến thăm In-đô-nê-xi-a. Các dự án đầu tư tại In-đô-nê-xi-a của các doanh nghiệp Trung Quốc hiện chủ yếu là 4 hành lang kinh tế dựa trên khuôn khổ "Một vành đai, một con đường". Các dự án như đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung, khu công nghiệp Mô-rô-oa-li (Morowali) với sự tham gia của các doanh nghiệp Trung Quốc là sự mở đầu tốt đẹp cho hợp tác dưới sáng kiến "Một vành đai, một con đường". Tại buổi tiếp Phó Tổng thống In-đô-nê-xi-a Ka-la, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết:

“Thế giới hiện đang đối mặt với những thay đổi lớn trăm năm không gặp, là nước đang phát triển lớn, Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a càng cần chung tay ứng phó”.

Ma-lai-xi-a là điểm giao thoa quan trọng và tất phải đi qua trên Con đường Tơ lụa trên biển thời cổ, càng là đối tác quan trọng trong việc chung tay xây dựng "Một vành đai, một con đường" hôm nay. Kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc – Ma-lai-xi-a năm 2018 vượt quá 108 tỷ 600 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ, Trung Quốc liên tục 10 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Ma-lai-xi-a. Trong buổi tiếp Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ma-ha-thia, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết:

“Trung Quốc hiện đang nỗ lực thực hiện hai mục tiêu phát triển 100 năm, Ma-lai-xi-a cũng đang xây dựng Ma-lai-xi-a mới. Hai nước cần mở ra tương lai tốt đẹp cho quan hệ Trung Quốc – Ma-lai-xi-a nhân dịp chung tay xây dựng ‘Một vành đai, một con đường’ như chủ đề của Diễn đàn lần này”.

Trung Quốc và Bê-la-rút là bạn bè trong mọi thời tiết. Những năm qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tin cậy lẫn nhau và hợp tác cùng thắng Trung Quốc – Bê-la-rút vận hành ở trình độ cao, việc chung tay xây dựng "Một vành đai, một con đường" thu được thành quả rực rỡ. Là khu công nghiệp ở nước ngoài lớn nhất do doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng, khu công nghiệp Trung Quốc – Bê-la-rút trở thành một trong những dự án hình mẫu trong việc chung tay xây dựng "Một vành đai, một con đường". Tại buổi tiếp Tổng thống Bê-la-rút Lu-ca-xen-cô, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết sẵn sàng cùng nỗ lực với Tổng thống Lu-ca-xen-cô, định hướng quan hệ và hợp tác trên các lĩnh vực giữa Trung Quốc và Bê-la-rút không ngừng đi vào chiều sâu và thực chất” nhân cơ hội mới chung tay xây dựng "Một vành đai, một con đường".

Trong bài phát biểu đề dẫn tại Hội nghị Cấp cao APEC ở Pa-pua Niu Ghi-nê năm ngoái, Chủ tịch Tập Cận Bình từng cho biết, chung tay xây dựng "Một vành đai, một con đường" là mặt bằng hợp tác cởi mở, thể theo nguyên tắc cơ bản cùng bàn, cùng xây dựng và cùng hưởng, là con đường khang trang tràn đầy ánh nắng cùng chia sẻ cơ hội, cùng tìm kiếm phát triển giữa Trung Quốc và thế giới. Tại buổi tiếp Thủ tướng Pa-pua Niu Ghi-nê Ô-nen (O’Neil), Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng Pa-pua Niu Ghi-nê tăng cường nhận thức chung và sự tin cậy, sâu sắc hợp tác, bén rễ sâu tình hữu nghị, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước có sự phát triển lớn hơn”.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập