Mẫn Linh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp dồn dập các khách mời nước ngoài tới dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường"

25-04-2019 14:43:10(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 24/4, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp dồn dập nhiều vị khách mời nước ngoài tới dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" lần thứ 2. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, hiện ngày càng nhiều nước tham gia cùng xây dựng "Một vành đai, một con đường" đã nói lên "Một vành đai, một con đường" là phù hợp nhu cầu phát triển của các nước, rất được lòng người. 

图片默认标题_fororder_B9808

Mô-dăm-bích là một chặng quan trọng trên Con đường Tơ lụa trên biển thời cổ, những năm qua tích cực tham gia cùng xây dựng "Một vành đai, một con đường". Khi tiếp Tổng thống Niu-xi (Nyusi), Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc và Mô-dăm-bích cần dốc sức thúc đẩy nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác cùng có lợi, khiến tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” Trung Quốc – Mô-dăm-bích không ngừng được kế thừa và tôn vinh. Đề cập tới Diễn đàn lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết:

“Tại Diễn đàn lần này, Lãnh đạo các nước sẽ thể theo nguyên tắc cùng bàn, cùng xây dựng và cùng hưởng, thảo luận các vấn đề cùng quan tâm như kết nối chính sách phát triển, kết nối cơ sở hạ tầng, phát triển bền vững..., góp phần lớn hơn cho thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng và hợp tác kinh tế quốc tế”.

Ông Niu-xi cho biết, chung tay xây dựng "Một vành đai, một con đường" có lợi cho sự tăng trưởng kinh tế và phát triển cân bằng của thế giới, hết sức quan trọng đối với Mô-dăm-bích và châu Phi.

图片默认标题_fororder_B9813

Tại buổi tiếp Thủ tướng Ê-ti-ô-pi-a A-bi (Abiy), Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Ê-ti-ô-pi-a nâng cao trình độ công nghiệp hóa cũng như năng lực xuất khẩu thu ngoại hối, mật thiết trao đổi và điều phối trong các công việc quốc tế và khu vực như biến đổi khí hậu, tình hình Vùng Sừng châu Phi, v.v..

Ông A-bi cho biết, các nước châu Phi đánh giá cao nguyên tắc hợp tác với châu Phi của Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – châu Phi ở Bắc Kinh, hoàn toàn đồng thuận việc thúc đẩy hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" theo nguyên tắc cùng bàn, cùng xây dựng và cùng hưởng, kiên định ủng hộ xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – châu Phi gắn bó hơn.

图片默认标题_fororder_B9809

Đặc phái viên Thủ tướng Nhật Bản, Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Ni-cai Tô-xi-hi-rô (Nikai Toshihiro) đã chuyển thư của Thủ tướng A-bê tới Chủ tịch Tập Cận Bình, và cho biết mọi người vui mừng trước việc quan hệ Nhật Bản – Trung Quốc trở lại quỹ đạo bình thường. Sáng kiến chung tay xây dựng "Một vành đai, một con đường" của Chủ tịch Tập Cận Bình là một ý tưởng hùng vĩ có tiềm năng to lớn, Nhật Bản đánh giá tích cực đóng góp quan trọng của Trung Quốc cho thế giới và khu vực thông qua ý tưởng này.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, cần thực hiện đến nơi đến chốn các nhận thức chung chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản như “không trở thành mối đe dọa của nhau”, “là đối tác hợp tác của nhau, ủng hộ sự phát triển hòa bình của mỗi nước”, mong Nhật Bản tham gia tích cực hơn vào việc chung tay xây dựng "Một vành đai, một con đường".

图片默认标题_fororder_B9810

Cố vấn Quốc gia Mi-an-ma A-ung Xan Xu Ki là lần thứ hai tới dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường". Khi tiếp bà A-ung Xan Xu Ki, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Mi-an-ma, đẩy nhanh xây dựng hành lang kinh tế Trung Quốc – Mi-an-ma.

Bà A-ung Xan Xu Ki cho biết:

“Cùng xây dựng ‘Một vành đai, một con đường’ không những mang lại phúc lợi nhiều hơn cho khu vực, mà còn cho cả thế giới, hợp tác và hữu nghị Mi-an-ma – Trung Quốc do đó cũng được củng cố và sâu sắc hơn nữa”.

Ngày 24/4, Chủ tịch Tập Cận Bình còn tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế La-gác-đơ. Bà La-gác-đơ đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Trung Quốc trong việc ủng hộ chủ nghĩa đa phương, và nhấn mạnh, thế giới cần có Trung Quốc, sự tăng trưởng kinh tế thế giới không thể tách rời với sự phát triển bền vững của Trung Quốc. Chính sách kinh tế của Trung Quốc là vững chắc và hiệu quả.

Cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình còn hội đàm với Tổng thống A-déc-bai-gian A-li-ép (Aliev).

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập