Kiều Quân

Trung Quốc sẽ tiếp tục lấy việc kết nối làm trọng điểm thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực với các nước liên quan “Một vành đai, một con đường”

23-04-2019 15:31:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22/4, tại Bắc Kinh, trước thềm Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế “Một vành đai, một con đường” lần thứ 2, Văn phòng Tiểu ban lãnh đạo thúc đẩy công tác xây dựng “Một vành đai, một con đường” Trung Quốc đã công bố báo cao “Sáng kiến ‘Một vành đai, một con đường”: Tiến triển, đóng góp và triển vọng”. Báo cáo cho thấy, tính đến cuối tháng 3 năm 2019, Chính phủ Trung Quốc đã ký 173 văn kiện hợp tác với 125 nước và 29 tổ chức quốc tế, các nước cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” đã từ lục địa Á-Âu mở rộng đến các khu vực châu Phi, Mỹ La-tinh, Nam Thái Bình Dương, v.v.. Trong thời gian tới Trung Quốc sẽ tiếp tục lấy việc kết nối làm trọng điểm, ra sức thúc đẩy hợp tác với các nước hữu quan trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, cảng biển, hàng không, hàng không vũ trụ, điện lực, mạng viễn thông, v.v..

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập