Duy Hoa

“Một vành đai, một con đường”: Bắt nguồn từ Trung Quốc, thuộc về thế giới

22-04-2019 15:44:14(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_一带一路

Theo tin Đài chúng tôi: Năm 2013, nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình đề ra sáng kiến “Một vành đai, một con đường”. Gần 6 năm qua, “Một vành đai, một con đường” từ tầm nhìn biến thành hiện thực, 126 nước và 29 tổ chức quốc tế đã ký văn bản hợp tác “Một vành đai, một con đường” với Trung Quốc, vòng tròn bạn bè che phủ châu Á, châu Phi, châu Âu, châu Đại Dương và châu Mỹ La-tinh.

Hơn 2.100 năm trước, Trương Khiên, đời nhà Hán, Trung Quôc gánh vác sứ mệnh hữu nghị hòa bình, đi sứ Trung Á hai lần, mở ra cánh cổng giao lưu hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước Trung Á, tạo ra Con đường Tơ lụa xuyên Đông-Tây, kết nối Á- Âu.

图片默认标题_fororder_习主席2013

Tháng 9 năm 2013, tại Ca-dắc-xtan, Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu tiên đề ra ý tưởng “Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa”.

Ý tưởng “Một vành đai, một con đường” vừa bắt nguồn từ sự gợi ý từ lịch sử, cũng có suy nghĩ về hiện thực. “Một vành đai, một con đường” là sáng kiến hợp tác kinh tế quốc tế do Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra, cốt lõi là lấy xây dựng cơ sở hạ tầng làm đầu mối chính,  tăng cường kết nối toàn diện, tiếp thêm động lực mới cho tăng trưởng kinh tế thế giới, xây dựng mặt bằng mới cho hợp tác kinh tế quốc tế.

图片默认标题_fororder_习主席2017-2

Chủ tịch Tập Cận Bình từng cho biết, sự kết nối mà chúng ta muốn xây dựng nên là sự kết nối trong cơ sở hạ tầng, cơ chế quy định và giao lưu nhân viên, nên cùng tiến lên trong 5 lĩnh vực gồm trao đổi chính sách, kết nối cơ sở, làm thông suốt thương mại, huy động tiền vốn, gắn kết lòng dân.

Gần 6 năm qua, từ Khu công nghiệp Trung Quốc – Bê-la-rút khởi công xây dựng đến Cảng Goa-đa (Gwadar) chính thức đi vào hoạt động, từ hợp tác nông nghiệp, kết nối xuyên biên giới, đến xây dựng khu vực thương mại tự do..., xây dựng “Một vành đai, một con đường” không những thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển của các nước, hợp tác liên chính phủ, mà còn thay đổi cuộc sống của chúng ta. Lúc này, có lẽ bạn đang đáp chuyến tàu lao vun vút trên tuyến đường sắt A-đi A-ba-ba – Gi-bu-ti, tuyến đường sắt điện khí hóa đầu tiên ở châu Phi; có lẽ bạn đang ở nhà thưởng thức món ăn ngon vận chuyển qua chuyến tàu hàng chuyên tuyến Trung Quốc – châu Âu; có lẽ bạn vừa được tuyển dụng vào việc làm liên quan đến dự án “Một vành đai, một con đường”; có lẽ bạn vừa ký một hợp đồng thương mại lớn...

图片默认标题_fororder_习主席2017

Vài ngày nữa, Diễn đàn Cấp cao Hợp tác Quốc tế “Một vành đai, một con đường” lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh, Nguyên thủ hoặc người đứng đầu Chính phủ của 37 nước sẽ tới dự Diễn đàn cấp cao, hợp tác “Một vành đai, một con đường” cũng sẽ bước vào giai đoạn mới.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập