Nam Dương

“Thương mại điện tử Con đường Tơ lụa” đang trở thành kênh mới cho sự hợp tác kinh tế – thương mại giữa các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường”

19-04-2019 14:34:10(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_20190419095312948

Theo tin Đài chúng tôi: Diễn đàn cấp cao Hợp tác quốc tế “Một vành đai, một con đường” lần thứ 2 sắp diễn ra tại Bắc Kinh. Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 18/4, Người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, “thương mại điện tử” đang trở thành kênh mới cho sự hợp tác kinh tế – thương mại giữa các nước. Trung Quốc đã xây dựng cơ chế hợp tác thương mại điện tử song phương với 17 nước, dưới cơ chế đa phương như Nhóm BRICS, v.v., hình thành văn bản hợp tác thương mại điện tử, nhịp bước mang tính thực tế như kết nối doanh nghiệp và vun đắp thương hiệu được đẩy nhanh.

  图片默认标题_fororder_20190419095304955

Ông Cao Phong cho biết, từ năm 2013-2018, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư trực tiếp hơn 90 tỷ USD vào các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường”, tăng bình quân 5,2%/năm. Tính đến nay, các doanh nghiệp Trung Quốc đã xây dựng một loạt khu hợp tác kinh tế-thương mại tại nước ngoài tại các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường”, vốn đầu tư lũy kế vượt 30 tỷ USD, trở thành mặt bằng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu hút ngành nghề của địa phương, tạo gần 300 nghìn việc làm cho các nước chủ nhà.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập