Vũ Minh

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Lấy vấn đề nợ châu Phi để bịa đặt sẽ không nhận được sự chấp thuận của các nước châu Phi

18-04-2019 14:51:36(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_timg (2)

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17/4, Người Phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ cho biết, Trung Quốc có thái độ hoan nghênh và cởi mở đối với các đối tác hợp tác quốc tế tăng cường hợp tác với châu Phi, nhưng nếu Nhật Bản xuất phát từ bất cứ mục đích chính trị nào, lấy vấn đề nợ châu Phi để bịa đặt, thậm chí để mưu toan bôi nhọ Trung Quốc, tin rằng sẽ không nhận được sự chấp thuận của các nước châu Phi.

Nguồn tin cho hay, chính phủ Nhật Bản quyết định cử chuyên gia tài chính đến các nước châu Phi có vay  nợ Trung Quốc, hỗ trợ giải quyết khó khăn tài chính, và dự định sẽ đưa ra tại Hội nghị Quốc tế Phát triển châu Phi - Tô-ki-ô tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 8 năm nay.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập