Duy Hoa

Quý 1 Trung Quốc đầu tư hơn 3,7 tỷ đô-la Mỹ vào các nước dọc “Một vành đai, một con đường”

17-04-2019 14:34:02(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_timg (3)

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/4, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố số liệu cho thấy, quý 1 năm nay, Trung Quốc đầu tư hơn 25 tỷ đô-la Mỹ vào các nước. Trong đó, tháng 3, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại nước ngoài là 9,55 tỷ đô-la Mỹ, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Bộ Thương mại Trung Quốc Hàn Dũng cho biết, nhìn chung hợp tác đầu tư đối ngoại duy trì lành mạnh và có trật tự.

Ông cho biết, quý 1, doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào 49 nước dọc “Một vành đai, một con đường”, đạt 3,76 tỷ đô-la Mỹ. Tổng kim ngạch các hợp đồng nhận thầu công trình mới tại các nước dọc “Một vành đai, một con đường” đạt 30,48 tỷ đô-la Mỹ.

Ông Hàn Dũng còn cho biết, mua lại và sáp nhập xuyên quốc gia vẫn là phương thức chính trong hợp tác đầu tư đối ngoại.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập