Mẫn Linh

Trung Quốc giảm tỷ lệ đóng phí bảo hiểm dưỡng lão cho công nhân viên chức ở thành thị của các đơn vị kể từ ngày 1/5

05-04-2019 15:35:01(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 4/4, tại Bắc Kinh, quan chức Trung Quốc cho biết, theo yêu cầu của “Phương án tổng hợp giảm thuế suất bảo hiểm xã hội” công bố mới nhất, Trung Quốc sẽ bảo đảm gánh nặng về đóng phí bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ có phần giảm thực chất, bảo đảm đãi ngộ các loại bảo hiểm xã hội của công nhân viên chức không bị ảnh hưởng, được trả đầy đủ và đúng hạn.

“Phương án” nêu rõ giảm tỷ lệ đóng phí bảo hiểm dưỡng lão cơ bản cho công nhân viên chức ở thành thị của các đơn vị kể từ ngày 1/5/2019, những đơn vị có tỷ lệ đóng phí cao hơn 16% có thể giảm xuống còn 16%.

“Phương án” còn nêu rõ, cần tăng thêm cường độ điều chỉnh của Trung ương từ Quỹ Bảo hiểm dưỡng lão cơ bản của các công nhân viên chức doanh nghiệp, bảo đảm lương hưu cơ bản của những người về hưu được cấp phát đầy đủ và đúng hạn.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập