Duy Hoa

Chạy tiếp sức theo hướng ước mơ: Cuộc “đối thoại” giữa Đại biểu Quốc hội 90 tuổi và thế hệ sinh sau năm 1995

15-03-2019 09:21:04(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Hai Kỳ họp Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh. Đại biểu Quốc hội Thân Kỷ Lan gần 90 tuổi đã chứng kiến vinh quang và ước mơ của nước Trung Hoa mới trong 70 năm qua, liên tục dấn thân vào các sự nghiệp phấn đấu của mình trong sự biến thiên của thời đại. Đại biểu Quốc hội Trâu Bân, Từ Bình là thế hệ sinh sau năm 1995, lớn lên và trưởng thành trong quá trình cải cách mở cửa, sáng tạo đổi mới và theo đuổi ước mơ trên vũ đài rộng lớn chứa những khả năng vô tận trong thời đại mới. Bà Thân Kỷ Lan và anh Trâu Bân, chị Từ Bình, tuy có khoảng cách tuổi tác hơn 60 tuổi, nhưng đều có cùng một thân phận: Đại biểu Quốc hội, phản ánh nguyện vọng nhân dân, ngưng tụ sức mạnh nhân dân, chạy tiếp sức theo hướng ước mơ.

图片默认标题_fororder_申纪兰2019

Sáng ngày 5/3, bà Thân Kỷ Lan với tóc ngắn quá vai, áo xanh lam thẫm, giầy đế bằng một lần nữa đi vào Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Kể từ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa I năm 1954, bà đã tham gia tất cả các kỳ họp của Quốc hội.

Lần này, bà đi xe 1 tiếng từ thôn Tây Câu, huyện Bình Thuận, tỉnh Sơn Tây đến thành phố Trường Trị, rồi đáp máy bay, mất hơn 1 tiếng đồng hồ đã đến Bắc Kinh. Nhưng, năm 1954, bà dắt con lừa, đi 7 tiếng đồng hồ mới đến thành phố Trường Trị, cả thảy mất 4 ngày mới đến tới Bắc Kinh.

图片默认标题_fororder_申纪兰1954

“Long trời lở đất”, đây là cảm nhận sâu sắc nhất của bà Thân Kỷ Lan đã chứng kiến xã hội mới và xã hội cũ. Bà cho biết, trước khi thành lập nước Trung Hoa mới, ở thôn Tây Câu đồi núi trọc, đâu đâu cũng là các hòn đá, cái gì cũng không có, “nông dân dù chết cũng chẳng ai quản, mà còn phải nộp lương thực, nộp thuế”. Hiện nay, ở thôn Tây Câu, trên đồi núi đã trồng rất nhiều cây, còn có công viên rừng. Năm ngoái, thu nhập ròng bình quân đầu người đạt gần 10.000 Nhân dân tệ, nhiều người dọn đến nhà 2 tầng. Bà Thân Kỷ Lan cho biết, “Nông dân hiện nay được ăn no, mặc đủ, được hưởng bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn kiểu mới”, “Nông dân không những không cần nộp lương thực, nộp thuế, mà còn được trợ cấp và đảm bảo mức sống tối thiểu”.

图片默认标题_fororder_邹彬-4

Mỗi khi nhìn thấy mỗi tòa nhà cao tầng và cộng đồng chung cư trên đường phố thành thị, anh Trâu Bân sinh sau năm 1995 cảm thấy đặc biệt tự hào, vì những kiến trúc này là do lao động nông dân trong đó có anh xây dựng.

Anh Trâu Bân làm ở Cục 5 Tổng Công ty Xây dựng Trung Quốc, chuyên trách xây tường. Anh đã giành được thành tích xuất sắc trong công việc nhàm chán trong con mắt người ta này. Năm 2015, anh Trâu Bân 20 tuổi đoạt giải xuất sắc trong nghề xây gạch tại Cuộc thi Tay nghề Thế giới lần thứ 43 ở Xao Pao-lô (Sao Paulo), Bra-xin, đây là lần đầu tiên người thợ Trung Quốc đoạt giải trong nghề xây gạch.

图片默认标题_fororder_邹彬-3

Không những được sinh sống trong thời đại tôn sùng tay nghề, tôn trọng người thợ, anh Trâu Bân còn chứng kiến doanh nghiệp Trung Quốc “đi ra nước ngoài”. Nhiều bạn đồng nghiệp của anh hưởng ứng sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, đến các nước như An-giê-ri, Pa-ki-xtan, Ai Cập, v.v., xây dựng gần 40 dự án như nhà cửa, cơ sở hạ tầng, v.v., doanh thu từ thị trường hải ngoại của Cục 5 Tổng Công ty Xây dựng Trung Quốc đã lên tới hơn 30 tỷ Nhân dân tệ.

Những đổi thay của Trung Quốc không chỉ hạn chế trên bình diện vật chất.

图片默认标题_fororder_徐萍4

Chị Từ Bình sinh sau năm 1995 làm tại một công ty truyền bá văn hóa ở Thành Đô, kể từ năm 2016 chị bắt đầu tổ chức “Diễn đàn nghệ thuật kinh điển”, mời những nhà văn học, nhạc sĩ, nhà mỹ thuật nổi tiếng có buổi nói chuyện miễn phí dành cho quần chúng cơ sở, tính đến nay đã tổ chức 55 buổi.

Từ lúc đầu mỗi buổi chỉ có khoảng 300 người đăng ký tham gia, đến hiện nay mỗi buổi có 4.000 người, nhiệt tình của khán giả ngày càng dâng cao, có người sống xa ở Đại Lương Sơn, thậm chí ngoại tỉnh còn đặc biệt đến nghe buổi nói chuyện.

Chị Từ Bình nói: “Ban đầu tôi lo các buổi nói chuyện uyên thâm quá, ít người hiểu, không ngờ lại rất được hoan nghênh. Trong thời đại mới, quần chúng nhân dân có nhu cầu về tinh thần, văn hóa ngày càng nhiều hơn”. Chị cho biết, hiện nay phương thức thư giãn của người dân đã từ nghe đài, xem truyền hình, mở rộng đến xem triển lãm, nghe buổi hòa nhạc. 

Giấc mơ Trung Quốc phục hưng dân tộc là một cuộc thi chạy tiếp sức, mỗi người đều là người theo đuổi ước mơ.

图片默认标题_fororder_邹彬-5

Anh Trâu Bân tuy đã nắm bắt một tay nghề thành thạo, nhưng anh lại đặt mục tiêu cao hơn cho mình. Anh cho biết, năm nay muốn đi học thêm ở trường, học kiến thức lý luận một cách hệ thống, nâng cao tay nghề của mình.

Anh Trâu Bân nói: “Tôi xuất thân từ lao động nông dân, hàng ngày giao tiếp với lao động nông dân thế hệ mới. Trong số đó có nhiều người tài năng, cần có cơ hội phát huy tài năng mình, đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn từ nhà nước và xã hội”. Anh cho biết, chỉ có xây dựng đội quân công nhân tố chất cao, mới có thể xây dựng nên cường quốc hiện đại hóa; chỉ có lao động nông dân thế hệ mới và con cái của họ hội nhập thuận lợi vào đời sống thành thị, mới có thể thúc đẩy xã hội hài hòa.

图片默认标题_fororder_邹彬-2

Anh Trâu Bân năm nay đề ra hai kiến nghị, một kiến nghị là tăng cường đào tạo tay nghề cho lao động nông dân thế hệ mới; kiến nghị khác là hoàn thiện cơ chế đảm bảo y tế cho nhân viên tham gia các dự án ở hải ngoại. Anh nói: “Sau này tôi sẽ rút nhiều thời gian hơn, điều tra nghiên cứu trong anh em lao động nông dân, phản ánh đầy đủ ý kiến và nhu cầu của lao động nông dân thế hệ mới, giúp giải quyết vấn đề nan giải họ quan tâm nhất, đáp ứng sự mong đợi của họ”.

Đến từ nhân dân, vì nhân dân, Đại biểu nhân dân gánh vác trọng trách.

图片默认标题_fororder_申纪兰2019-5

Tại buổi thảo luận của Đoàn Đại biểu tỉnh Sơn Tây, bà Thân Kỷ Lan cho biết: “Nhân dân bầu tôi làm Đại biểu, Tôi làm Đại biểu vì nhân dân”. Bà cho biết, 65 năm qua, trong số các kiến nghị của bà có việc lớn liên quan đến quốc kế dân sinh, cũng có chuyện nhỏ của quần chúng, nhiều kiến nghị của bà đã trở thành hiện thực.

Xây dựng đường sá, phát triển thủy lợi, bảo vệ đất canh tác, trồng cây gây rừng, công kiên thoát nghèo, phát triển giáo dục, bà Thân Kỷ Lan liên tục phản ánh tiếng nói của quần chúng nông dân, thúc đẩy cuộc sống của quần chúng nông dân có những đổi thay thiết thực. Năm nay, điều quan tâm của bà là xây dựng nông thôn tươi đẹp và thoát nghèo bằng phát triển ngành đặc sắc.

图片默认标题_fororder_徐萍1

Chị Từ Bình cho biết, “Chức trách Đại biểu Quốc hội rất nặng, phải nghe nhiều, xem nhiều, điều tra nhiều và suy nghĩ nhiều”. Ngày 30/1 năm ngoái, chị được bầu làm Đại biểu Quốc hội, hơn 1 tháng sau chị đã đến Bắc Kinh tham gia Hai Kỳ họp, lúc đó chị cảm thấy có nhiều thứ mới phải học.

Năm ngoái, chị Từ Bình đặt việc điều tra, nghiên cứu và học tập lên vị trí số 1, tham gia nhiều đợt đào tạo do Hội đồng Nhân dân, Hội liên hợp phụ nữ các cấp tổ chức, đi thăm “Câu lạc bộ phụ nữ” ở hơn chục cộng đồng chung cư, đi sâu tìm hiểu nhu cầu của phụ nữ trong các mặt như việc làm, bảo vệ các quyền và lợi ích, tham vấn tâm lý, v.v. Ngoài ra, chị còn xuất phát từ cương vị mình, tiến hành điều tra nghiên cứu rộng rãi đối với nhu cầu văn hóa của quần chúng ở cơ sở.

图片默认标题_fororder_徐萍2

Tại Hai Kỳ họp năm nay, chị Từ Bình có niềm tin hơn đối với việc thi hành chức trách của Đại biểu Quốc hội. Khi xem xét Báo cáo Công tác Chính phủ, chị tích cực phát biểu ý kiến, đề ra kiến nghị về làm thế nào phong phú thêm cuộc sống tinh thần, văn hóa của quần chúng nhân dân.

Chị cho biết phải coi trọng khai thác, tìm hiểu lịch sử bề dày và phong tục phong phú của Trung Quốc. Chị đề nghị áp dụng biện pháp khích lệ, giảm chi phí hoạt động của các cơ quan văn hóa ở cơ sở, khuyến khích họ xuất phát từ văn hóa truyền thống địa phương và nhu cầu người dân, sáng tạo đổi mới, để càng nhiều người dân được hưởng cuộc sống tinh thần, văn hóa tốt hơn.

图片默认标题_fororder_徐萍3

Nhìn lại chặng đường đi qua, gian nan, khó khăn; triển vọng tương lai, tràn đầy hy vọng.

Bà Thân Kỷ Lan có lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ rằng: “Tương lai thuộc về các bạn trẻ. Mong các bạn trẻ tiếp tục phấn đấu, từ thế hệ này sang thế hệ khác, nỗ lực thực hiện giấc mơ Trung Quốc”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập