Duy Hoa

Chuyên gia và nhân sĩ giới doanh nghiệp Đông Nam Á cho rằng việc bộ “Luật Đầu tư nước ngoài” được thông qua thể hiện rõ quyết tâm và định hướng mở cửa của Trung Quốc trong giai đoạn mới

15-03-2019 18:09:59(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/3, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 biểu quyết thông qua bộ “Luật Đầu tư nước ngoài”, bộ luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Chuyên gia pháp luật, bình luận viên và nhân sĩ giới doanh nghiệp Đông Nam Á cho rằng, sự kiện này không những thể hiện rõ quyết tâm và định hướng tiếp tục mở cửa với thế giới của Trung Quốc, sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển chất lượng cao bằng mở cửa đối ngoại trình độ cao, mà còn sẽ tạo nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Ngân hàng Kasikorn là một trong 4 ngân hàng thương mại lớn nhất Thái Lan, năm 1997, Ngân hàng Kasikorn đã tiến vào thị trường Trung Quốc, hiện đã có 4 chi nhánh và 2 văn phòng đại diện tại Trung Quốc. Phó Chủ tịch cao cấp Ngân hàng Kasikorn, ông Wichi Kinchong Choi lâu nay chuyên trách nghiệp vụ ở Trung Quốc, đã chứng kiến tiến trình cải cách mở cửa của Trung Quốc. Ông cho rằng, tiến trình lập pháp liên quan đến cải cách mở cửa của Trung Quốc cũng tiến cùng thời đại, ban hành bộ “Luật Đầu tư nước ngoài” được ban hành rất kịp thời.

Trọng điểm của bộ luật này là xác định khung chế độ cơ bản và quy tắc về các mặt thâm nhập, thúc đẩy, bảo vệ, quản lý đầu tư nước ngoài. Điều luật được quan tâm nhiều nhất trong bộ luật này là, đối với đầu tư nước ngoài, Trung Quốc dành đãi ngộ quốc dân trước khi thâm nhập và quản lý theo danh mục cấm; dành đãi ngộ quốc dân cho đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực ngoài danh mục cấm. Phó Giáo sư Trường Đại học Quốc gia Xin-ga-po Vương Giang Vũ là chuyên gia về luật kinh tế quốc tế, ông rất hoan nghênh nội dung này. Ông nói: “Dành đãi ngộ quốc dân trước khi thâm nhập, đầu tư nước ngoài được đối xử như doanh nghiệp Trung Quốc, điều này được quy định trong ‘Luật Công ty’, ‘Luật về công ty liên danh’ và các bộ luật khác, không cần quy định tường tận”.

Học giả Ma-lai-xi-a Oh Ei Sun cho rằng, hiện nay giao lưu kinh tế-thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN rất dồn dập, sự hiểu biết lẫn nhau cũng ngày càng tăng, vì vậy, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài của Trung Quốc cũng đáng để các nước Đông Nam Á tham khảo.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập