Hải Vân

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trả lời câu hỏi của phóng viên trong và ngoài nước, nhấn mạnh có niềm tin đối với kinh tế Trung Quốc trong tương lai

15-03-2019 17:54:27(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_B9493

Kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc khóa XIII ngày 15/3 đã bế mạc tại Bắc Kinh. Hội nghị phê chuẩn Báo cáo Công tác Chính phủ khóa này, thông qua Luật Đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy mở cửa đối ngoại trình độ cao. Một loạt sắp sếp chính sách có lợi cho Trung Quốc ứng phó sức ép kinh tế đi xuống trước mắt, thúc đẩy cải cách mở cửa sẽ được thực hiện trong thời gian gần đây. Trong buổi họp báo với phóng viên trong và ngoài nước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường Nhấn mạnh, bất kể xảy ra tình huống mới nào, Trung Quốc đều sẽ trụ vững trước mắt, chiếu cố đến lâu dài, duy trì ổn định kinh tế, duy trì xu thế phát triển kinh tế theo hướng tốt lâu dài không thay đổi, kinh tế Trung Quốc sẽ trước sau như một trở thành một cái neo ổn định quan trọng cho kinh tế thế giới.

Theo “Báo cáo Công tác Chính phủ” năm nay, mục tiêu dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2019 là 6-6,5%. Có phần giảm so với mức tăng của năm 2018, hơn nữa biên độ mục tiêu mở rộng. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hàng loạt biện pháp như giảm thuế và lệ phí, nới lỏng thâm nhập thị trường, tạo dựng môi trường cạnh tranh công bằng..., khơi dậy sức sống thị trường, ứng phó sức ép kinh tế đi xuống, thúc đẩy phát triển chất lượng cao.

Tại buổi họp báo cùng ngày, “Cải cách” trở thành cụm từ then chốt được Thủ tướng Lý Khắc Cường nhắc đến nhiều lần. Thủ tướng cam kết, chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì phương hướng cải cách thị trường hóa, kiên trì thúc đẩy cải cách thị trường hóa, pháp trị hóa.

Luật Đầu tư nước ngoài được Quốc hội biểu quyết thông qua cùng ngày sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1 năm 2020. Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ, bộ luật này vừa bảo vệ tốt hơn đầu tư nước ngoài, thu hút đầu tư nước ngoài, vừa quy phạm hoạt động của chính phủ bằng biện pháp pháp luật.

Năm nay đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ. Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ, xu thế lớn đi lên phía trước của quan hệ Trung-Mỹ không thay đổi, cọ xát thương mại Trung-Mỹ là việc của hai bên Trung-Mỹ, Trung Quốc sẽ không vì thế mà lợi dụng bên thứ ba, càng thể thể phương hại bên thứ ba. Trong buổi họp báo cùng ngày, Thủ tướng còn trình bầy lập trường của Trung Quốc về các vấn đề liên quan như quan hệ Trung-Nga, Trung Quốc-Liên minh châu Âu, Trung-Nhật-Hàn, bán đảo Triều Tiên...

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập