Mẫn Linh

Kỳ họp thứ hai Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa XIII bế mạc

14-03-2019 14:31:06(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_B9434

Sau khi hoàn thành tốt đẹp các chương trình nghị sự, Kỳ họp thứ hai Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc khóa XIII đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào sáng 13/3. 

Phiên họp bế mạc do Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Uông Dương chủ trì. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị, Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng như các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự hội nghị.

图片默认标题_fororder_B9435

Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương trong bài phát biểu cho biết, Kỳ họp lần này được triệu tập trong bối cảnh việc hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện bước sang năm then chốt, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hết sức coi trọng, các bên liên quan ủng hộ mạnh mẽ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự Kỳ họp, đồng thời tham gia thảo luận với các đoàn, lắng nghe ý kiến và kiến nghị, cùng bàn việc nước với các ủy viên. Đông đảo các ủy viên Chính hiệp nghiêm túc học tập và quán triệt Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, với tinh thần trách nhiệm chính trị và sứ mệnh lịch sử cao độ, đi sâu hiệp thương, tích cực đóng góp ý kiến, thu được thành quả quan trọng. Hội nghị phát huy đầy đủ dân chủ, ngưng tụ nhận thức chung rộng rãi, là một kỳ họp chú trọng thực tế, đoàn kết và phấn đấu, thể hiện ưu thế độc đáo của Chính hiệp Nhân dân, cơ cấu hiệp thương chuyên môn này cũng như sức sống của nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.

Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương nêu rõ, năm nay là kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chính hiệp Nhân dân cũng sẽ chào đón 70 năm ngày thành lập. 70 năm qua, Chính hiệp Nhân dân tích cực dấn thân vào thực tiễn hoành tráng thành lập và xây dựng nước Trung Hoa mới, tìm kiếm con đường cải cách, thực hiện giấc mơ Trung Quốc, đã đi qua chặng đường huy hoàng, lập nên công trạng lịch sử. Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới, vũ đài của Chính hiệp Nhân dân rộng mở hơn, trách nhiệm lớn hơn, cần không quên ước nguyện ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, kiên trì định vị tính chất của Chính hiệp Nhân dân, nắm vững phương diện lịch sử mới của sự nghiệp Chính hiệp Nhân dân, kiên định niềm tin và định lực, rút kinh nghiệm và tiếp thu trí tuệ, thúc đẩy sự nghiệp Chính hiệp Nhân dân không ngừng phát triển lên phía trước.

图片默认标题_fororder_B9437

Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương nhấn mạnh, Chính hiệp Nhân dân trong thời đại mới cần có bộ mặt của thời đại mới, các ủy viên Chính hiệp trong thời đại mới cũng cần có hình ảnh của thời đại mới. Cần tăng cường toàn diện xây dựng đội ngũ ủy viên, tập trung nâng cao tố chất tổng thể và bản lĩnh thực hiện chức trách trên tổng thể, gánh vác sứ mệnh mới, làm nên sự vẻ vang mới. Cần duy trì tư thế và tinh thần hăng hái của người phấn đấu, dám đảm đương, giỏi đấu tranh, mãi mãi không ngừng bước, mãi mãi không buông lỏng, luôn day dứt công việc quốc gia và dân sinh, làm tốt người tham gia, người thực tiễn và thúc đẩy chế độ Chính hiệp Nhân dân, làm tốt “bài tập ủy viên” hàng năm, trả lời tốt bài thi của thời đại, thể hiện phong thái tươi đẹp của ủy viên Chính hiệp trong thời đại mới, viết lên trang sử huy hoàng phát triển sự nghiệp Chính hiệp Nhân dân.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập