Duy Hoa

Các Đại biểu Quốc hội Trung Quốc xem xét dự thảo “Luật Đầu tư nước ngoài”, cho rằng bộ luật này cung cấp sự đảm bảo pháp lý mạnh mẽ hơn cho Trung Quốc mở rộng mở cửa trong thời đại mới

13-03-2019 17:15:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Xem xét và biểu quyết dự thảo “Luật Đầu tư nước ngoài” là chương trình nghị sự quan trọng tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 đang diễn ra tại Bắc Kinh. Là bộ luật nền tảng mới trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, dự thảo bộ luật rất được bên ngoài quan tâm này đã đưa ra quy định thống nhất về thâm nhập, thúc đẩy, bảo vệ, quản lý vốn đầu tư nước ngoài. Khi nghiêm túc xem xét dự thảo bộ luật này, các Đại biểu Quốc hội cho biết, xây dựng và thực thi “Luật Đầu tư nước ngoài” sẽ cung cấp sự đảm bảo pháp lý mạnh mẽ hơn cho thúc đẩy mở cửa trình độ cao vòng mới, thể hiện niềm tin và quyết tâm của Trung Quốc thúc đẩy phát triển chất lượng cao bằng mở cửa trình độ cao.

Số liệu cho thấy, trong hơn 40 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc lũy kế thu hút hơn 2.100 tỷ đô-la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập