Duy Hoa

Nhiều quan chức Trung Quốc trình bày các biện pháp tiếp tục mở rộng mở cửa trong thời gian diễn ra Hai Kỳ họp

13-03-2019 20:25:18(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Những ngày qua, nhiều quan chức Chính phủ Trung Quốc hiện diện trước báo giới toàn cầu, giới thiệu tường tận biện pháp cụ thể hợp tác mở cửa trong các lĩnh vực, nói lên quyết tâm của Trung Quốc tiếp tục mở rộng mở cửa và tăng cường hợp tác quốc tế.

图片默认标题_fororder_刘俊臣

Dự thảo “Luật Đầu tư nước ngoài” rất được quan tâm được trình lên Kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc xem xét. Phó Chủ nhiệm Ban Công tác pháp chế Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Lưu Tuấn Thần cho biết: “Thông thường, đãi ngộ quốc dân trong khuôn khổ quốc tế là chỉ vốn đầu tư nước ngoài được hưởng đãi ngộ quốc dân sau khi thâm nhập, nhưng theo quy định trong dự thảo ‘Luật Đầu tư nước ngoài’ là chỉ vốn đầu tư nước ngoài được hưởng đãi ngộ quốc dân trước khi thâm nhập, tức là nhà đầu tư và vốn đầu tư nước ngoài được hưởng đãi ngộ không thấp hơn nhà đầu tư và vốn đầu tư của Trung Quốc ngay trong giai đoạn cho phép thâm nhập, điều chỉnh dành đãi ngộ quốc dân từ sau khi thâm nhập đến trước khi thâm nhập, như vậy là tạo tự do hóa và thuận lợi hóa ở mức độ cao cho đầu tư”.

图片默认标题_fororder_钱克明

Hiện nay, vốn đầu tư của Trung Quốc đã trở thành động cơ quan trọng lôi kéo vốn đầu tư trực tiếp của toàn cầu. Nhưng, những năm qua, một số quốc gia tăng cường thẩm định an ninh đối với vốn đầu tư nước ngoài, gây khó xử cho doanh nghiệp Trung Quốc “đi ra nước ngoài”. Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Tiền Khắc Minh cho biết, Chính phủ Trung Quốc phản đối chủ nghĩa bảo hộ dưới bất cứ hình thức nào, sẽ dốc sức thúc đẩy xây dựng kinh tế thế giới mở.

图片默认标题_fororder_申长雨

Báo cáo Công tác Chính phủ trình lên Kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc xem xét đề ra, năm nay Trung Quốc sẽ mở rộng hợp tác sáng tạo quốc tế, tăng cường toàn diện bảo vệ sở hữu trí tuệ, kiện toàn cơ chế bồi thường mang tính trừng phạt đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy phát minh, sáng  tạo và chuyển hóa, vận dụng thành quả. Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Nhà nước Trung Quốc Thân Trường Vũ cho biết: “Trung Quốc sẽ dốc sức làm tốt công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, thúc đẩy doanh nghiệp Trung Quốc và nước ngoài triển khai giao lưu và chuyển giao công nghệ bình thường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế mở. Trung Quốc đang tìm tòi xây dựng Trung tâm viện trợ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài, khiến quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc cũng được bảo vệ hiệu quả ở nước ngoài”.

图片默认标题_fororder_王志刚

Hợp tác đối ngoại trong lĩnh vực khoa học công nghệ là biện pháp quan trọng của Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng quốc gia kiểu sáng tạo, tiếp tục mở rộng mở cửa đối ngoại. Mới đây, tại Bắc Kinh, khi trả lời câu hỏi của phóng viên Trung Quốc và nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trung Quốc Vương Chí Cương cho biết, hiện nay, Trung Quốc đang ra sức thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ với các nước liên quan “Một vành đai, một con đường”, khiến “Một vành đai, một con đường” trở thành con đường hợp tác khoa học công nghệ, con đường sáng tạo.

Bộ trưởng Vương Chí Cương nói: “Trung Quốc khuyến khích, ủng hộ cơ quan sản xuất và nghiên cứu của các nước liên quan ‘Một vành đai, một con đường’ cùng xây dựng phòng thí nghiệm chung; cùng 8 nước trong đó có Phi-li-pin, In-đô-nê-xi-a khởi động hoặc tìm tòi xây dựng Khu khoa học công nghệ; cùng ASEAN, Nam Á, các nước A-rập, Trung Á, Trung Đông Âu xây dựng 5 mặt bằng chuyển giao công nghệ mang tính khu vực, tổ chức các nhà khoa học trẻ của các nước Nam Á, ASEAN thăm Trung Quốc, giao lưu về sáng tạo đổi mới, tổ chức cuộc thi sáng tạo đổi mới với một số quốc gia”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập