Hải Vân

Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc bàn luận sôi nổi về Dự thảo Luật Đầu tư nước ngoài: Vực dậy niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp dân doanh Trung Quốc cũng sẽ được hưởng lợi từ đó

13-03-2019 15:06:23(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Mới đây, dự thảo Luật Đầu tư nước ngoài của Trung Quốc đã trình Kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc xem xét và thảo luận, nhiều Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc cho rằng, dự thảo luật này sẽ vực dậy niềm tin đầu tư tại Trung Quốc của các nhà đầu tư nước ngoài, giúp Trung Quốc xây dựng môi trường thị trường ổn định, minh bạch, có thể dự báo hơn và cạnh tranh công bằng. Doanh nghiệp dân doanh Trung Quốc hoan nghênh luật đầu tư nước ngoài và sẽ được hưởng lợi từ đó, có niềm tin, có năng lực ứng phó các loại thách thức.

Luật Đầu tư nước ngoài sẽ trở thành bộ luật mang tính cơ bản mới của Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, là sự hoàn thiện và sáng tạo cơ chế luật đầu tư nước ngoài của Trung Quốc. Một trong những nội dung mấu chốt là vấn đề đãi ngộ quốc dân đã quy định cơ chế quản lý kiểu mới hưởng đãi ngộ quốc dân cộng danh sách hạn chế và không khuyến khích trước khi thâm nhập thị trường đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc, chuyên gia kinh tế trưởng Sở Nghiên cứu chứng khoán Thân Vạn Hồng Nguyên Dương Thành Trưởng cho rằng, không ít nội dung trong dự thảo luật được hình thành từ sự tích lũy kinh nghiệm của mô hình quản lý danh sách hạn chế và không khuyến khích của khu vực mậu dịch tự do.

 “Từ năm 2013, chúng ta bắt đầu thành lập khu mậu dịch tự do Thượng Hải, một sắp xếp cơ chế quan trọng của khu mậu dịch tự do Thượng Hải chính là tạm ngừng thực thi ba bộ luật đầu tư nước ngoài gồm:‘Luật doanh nghiệp liên doanh trong và ngoài nước, Luật doanh nghiệp vốn nước ngoài, Luật doanh nghiệp hợp tác kinh doanh trong và ngoài nước’, thực hiện quản lý theo danh sách hạn chế và không khuyến khích”.

Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Deloitte tại Trung Quốc Tưởng Dĩnh cho biết, dự thảo luật đầu tư nước ngoài đã phản hồi trực tiếp sự quan ngại của các nhà đầu tư nước ngoài, sẽ vực dậy niềm tin đầu tư tại Trung Quốc của các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời cũng thể hiện sự nâng cao về trình độ quản lý của chính phủ Trung Quốc.

 “Tính minh bạch, công bằng, xác định và có thể dự báo đã phản hồi trực tiếp niềm tin đầu tư tại Trung Quốc của các nhà đầu tư nước ngoài. Cần phải phân quyền, quản lý đến nơi đến chốn, đồng thời còn phải phục vụ đến nơi đến chốn, xây dựng hệ thống dịch vụ phục vụ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài”.

Trước đó, từng có người lo ngại luật đầu tư nước ngoài có thể sẽ gây tác động nhất định đối với kinh tế dân doanh Trung Quốc. Về việc này, Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc, Giám đốc điều hành Công ty Công nghệ Giai Đô Lưu Vĩ cho biết, doanh nghiệp dân doanh của Trung Quốc không những hoan nghênh luật đầu tư nước ngoài, hơn nữa sẽ được hưởng lợi từ đó, có niềm tin, có năng lực ứng phó các loại thách thức.

 “Trong lĩnh vực thị trường khoa học công nghệ chính chủ chốt hôm nay, doanh nghiệp Trung Quốc và sức mạnh nghiên cứu phát triển của Trung Quốc đã có sức cạnh tranh nhất định, đặc biệt là mức độ quen thuộc đối với thị trường Trung Quốc, do vậy tôi càng tìm hiểu chính diện hơn bộ luật này. Tôi cho rằng bộ luật một mặt đã giải quyết ‘đãi ngộ siêu quốc dân’ của nhà đầu tư nước ngoài, còn có một điều lợi lớn hơn là, luật đầu tư nước ngoài cũng dành hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp Trung Quốc đi ra thế giới”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Chính hiệp toàn quốc Lưu Thế Cẩm cho biết, quy định về thúc đẩy thống nhất quy tắc doanh nghiệp trong và ngoài nước trong dự thảo có lợi cho tạo dựng môi trường thị trường ổn định, minh bạch và cạnh tranh công bằng, có lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia bình đẳng, thực hiện phát triển trình độ cao hơn, chất lượng cao hơn trong bố cục mới mở cửa toàn diện.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập