Sảnh Hoa

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi giới thiệu về cảm nhận đối với Hai kỳ họp Trung Quốc năm 2019

12-03-2019 16:59:37(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thính giả thân mến, ngày 11/3, tại Bắc Kinh, Sảnh Hoa đã có buổi phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi, ông cho biết, trong một năm qua, tình hình trong và ngoài nước diễn biến phức tạp và thách thức to lớn, Chính phủ Trung Quốc đã cố gắng khắc phục nhiều khó khăn, luôn lấy nhân dân làm trung tâm, giành được tiến triển to lớn trong xây dựng toàn diện xã hội khá giả, Đại sứ tin chắc rằng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc sẽ hoàn thành tốt mục tiêu năm nay trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn này.

图片默认标题_fororder_越南驻华大使邓明魁接受中国国际广播电台记者专访 摄影:李峰

Sảnh Hoa: “Xin chào Đại sứ, cảm ơn Đại sứ mặc dù công việc bận rộn nhưng vẫn dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài CRI. Trung Quốc đã tổ chức Hai kỳ họp năm 2019, người ta thường nói, Hai kỳ họp là cửa sổ đánh giá sự phát triển của Trung Quốc. Không biết Đại sứ có theo dõi Hai kỳ họp năm nay không? Xin hỏi Đại sứ có nhận xét gì đối với Báo cáo Công tác Chính phủ Trung Quốc năm nay, Đại sứ quan tâm đến những mặt nào? Năm nay là kỷ niệm 70 năm thành lập Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, cũng là một năm bản lề mang tính quyết định cho công cuộc xây dựng xã hội khá giả, Đại sứ đánh giá thế nào đối với nhiệm vụ công tác trong năm 2019 của Chính phủ Trung Quốc?”.

Đại sứ Đặng Minh Khôi: “Kinh tế Trung Quốc đang đứng trước nhiều thách thức và khó khăn, nhưng toát lên toàn bộ Báo cáo Công tác Chính phủ năm nay của Thủ tướng Lý Khắc Cường là đề ra các biện pháp hết sức cụ thể, hết sức chi tiết để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc, nhấn mạnh quyết tâm Trung Quốc thực hiện được mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020, trong đó dành nhiều thời gian chú trọng giải quyết vấn đề việc làm, dân sinh cũng như tăng cường các biện pháp ủng hộ, kích thích doanh nghiệp phát triển, kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời cũng nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách và mở cửa”.

Sảnh Hoa: “Năm 2018, dân số nghèo khó tại nông thôn Trung Quốc đã giảm 13,86 triệu, di dời tái định cư thoát nghèo cho 2,8 triệu người. Đại sứ đánh giá thế nào trước những thành tựu đạt được trong công tác xoá đói giảm nghèo của Chính phủ Trung Quốc trong năm qua? Những năm gần đây, Việt Nam cũng dốc sức phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Theo Đại sứ, Trung Quốc và Việt Nam có thể tham khảo những kinh nghiệm gì của nhau trong công tác xoá đói giảm nghèo?”.

图片默认标题_fororder_越南驻华大使接受中国国际广播电台记者专访 摄影:李峰

Đại sứ Đặng Minh Khôi: “Là người làm việc lâu năm tại Trung Quốc, cũng có hiểu biết nhất định (đối với Trung Quốc), thì một trong những thành tựu mà tôi ấn tượng nhất đối với Trung Quốc vào dịp 40 năm cải cách mở cửa chính là thành tựu xoá đói giảm nghèo, chúng ta nhìn lại trong 40 năm qua, Trung Quốc đã giải quyết được xoá đói giảm nghèo cho 900 triệu người dân, con số này rất lớn, đây là kết quả thành tựu mà không phải nước nào cũng làm được, và đóng góp quan trọng vào Chương trình xoá đói giảm nghèo của Liên Hợp Quốc. Trong những năm gần đây, đặc biệt Đại hội 18 và Đại hội 19 Trung Quốc, Lãnh đạo Trung Quốc từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình luôn nhấn mạnh, phải đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo, và xoá đói giảm nghèo phải chính xác, giải quyết vấn đề thiết yếu nhất, cơm ăn áo mặc của người dân. Trong những năm gần đây, Trung Quốc giải quyết rất tốt về mặt này, những số liệu mà phóng viên nêu, chúng tôi rất chú ý, ví dụ trong năm 2018, Trung Quốc đã giải quyết xóa đói giảm nghèo cho hơn 13 triệu dân, đây là con số tương đối lớn, trong năm nay, Chính phủ Trung ương đã đặt mục tiêu sẽ xoá đói giảm nghèo cho thêm 10 triệu người dân nữa, như vậy thì tất cả những thống kê trong năm 2020 thì còn khoảng 6-7 triệu, là người dân đói nghèo trong nước phải giải quyết, và một trong những mục tiêu quan trọng, đặt được trong năm 2020 là tiến thành xây dựng xã hội khá già toàn diện, phải giải quyết toàn bộ vấn đề xoá đói giảm nghèo, thì tôi tin tưởng, Trung Quốc sẽ làm tốt việc này.

Cũng giống như Trung Quốc, Việt Nam hết sức chú trọng công tác xoá đói giảm nghèo. Chúng ta đều là nước Xã hội chủ nghĩa, thì mục tiêu phát triển của chúng ta là đem lại ấm no, hạnh phúc cho toàn bộ người dân, không thể đem lại ấm no hạnh phúc nếu mà chúng ta vẫn còn những người nghèo của hai bên. Việt Nam cũng làm rất tốt công tác xoá đói giảm nghèo, đây là một ưu tiên hàng đầu của các kỳ Chính phủ. Trong dịp năm 2018, phát biểu đánh giá về Công tác Chính phủ vào dịp cuối năm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thành tựu xoá đói giảm nghèo của Việt Nam đã được Liên Hợp Quốc ghi nhận, đây là thành tựu đặc biệt. Điều kiện Việt Nam khác với Trung Quốc, chúng tôi gặp khó khăn nhiều hơn, nhưng Chính phủ luôn dành sức rất lớn vào công tác xoá đói giảm nghèo, những điều này đã góp phần tạo ổn định cho xã hội. Trong năm 2018,  Việt Nam đã giải quyết việc làm cho 16 triệu người, và mức thấp nghiệp thành thị ở Việt Nam hiện nay chỉ là 3,1%. Tuy nhiên, các phóng viên đi Việt Nam thì thấy rằng còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là chúng tôi quan tâm nhất là tái nghèo, tức là những người được Chính phủ giải quyết xoá đói giảm nghèo ra khỏi danh sách, nhưng nếu mà công ăn việc làm không ổn định, thì người ta sẽ quay trở lại đói nghèo, thì việc này là trọng tâm Chính phủ Việt Nam trong năm 2019. Tiếp theo là làm sao đảm bảo tất cả người dân có công ăn việc làm ổn định. Quan trọng nhất là chúng ta tạo việc làm cho của người ta, thể chế hai nước chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau, về mặt xã hội cũng nhiều điểm giống nhau. Cho nên công tác xoá đói giảm nghèo Việt Nam và Trung Quốc, chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm có thể chia sẻ, học hỏi lẫn nhau. Trung Quốc có kinh nghiệm của Trung Quốc, Việt Nam cũng có kinh nghiệm của Việt Nam, tương nhiên là tình hình của mỗi nước khác nhau, nhưng chúng ta tham khảo cho nhau là việc hết sức quan trọng. Nhưng điều đáng mừng là cả thành tựu xoá đói giảm nghèo của Trung Quốc cũng như của Việt Nam đều được Liên Hợp Quốc và Tổ chức quốc tế ghi nhận, đây là nỗ lực lớn của hai Chính phủ.”

Các bạn thân mến, trong chương trình tuần này, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã phát biểu nhận xét đối với Hai kỳ họp Trung Quốc năm nay. Đại sứ có nhận xét gì về quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước? Đại sứ triển vọng như thế nào đối với sự phát triển quan hệ Trung-Việt trong năm nay? Tháng 11 năm 2017, hai nước Trung-Việt đã ký bản ghi nhớ hợp tác cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” và “Hai hành lang, một vành đai”. Đại sứ đánh giá thế nào đối với những thành quả hai nước cùng giành được kể từ khi ký bản ghi nhớ đến nay? Đại sứ có những kiến nghị gì để kết nối tốt hơn giữa sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc và quy hoạch “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam? Diễn đàn cấp cao “Một vành đai, một con đường” lần thứ 2 sắp diễn ra tại Bắc Kinh. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay tuần tới. Sảnh Hoa xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần tới.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập