Mẫn Linh

Báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết cần bảo vệ bình đẳng theo pháp luật các doanh nghiệp dân doanh

12-03-2019 14:19:38(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/3, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc lần lượt trình Báo cáo Công tác lên Kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc khóa 13 xem xét, bảo vệ bình đẳng theo pháp luật các doanh nghiệp dân doanh là sự quan tâm chung trong hai Báo cáo.

Tòa án Nhân dân tối cao trong Báo cáo Công tác nêu rõ, một năm qua, các tòa án trong cả nước bảo vệ bình đẳng theo pháp luật quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp dân doanh và nhà doanh nghiệp, để các nhà doanh nghiệp chuyên tâm khởi nghiệp, yên tâm đầu tư và an tâm kinh doanh.

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong Báo cáo Công tác cho biết, cơ quan kiểm sát các cấp Trung Quốc cần tăng cường bảo vệ bình đẳng quyền sở hữu theo pháp luật, kiện toàn cơ chế phòng ngừa các vụ án oan sai liên quan doanh nghiệp từ đầu nguồn, để các nhà doanh nghiệp thỏa sức kinh doanh và phát triển an toàn, bền vững và dự báo tin cậy.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập