Mẫn Linh

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc: Ấn tượng nhất là công tác công kiên thoát nghèo chuẩn xác của Trung Quốc

12-03-2019 14:19:01(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_B9364

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/3, tại Bắc Kinh, trả lời phỏng vấn riêng của Đài chúng tôi, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi bày tỏ tin tưởng rằng Chính phủ và nhân dân Trung Quốc nhất định có thể giành thắng lợi trong “trận đánh ác liệt” thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Đại sứ Đặng Minh Khôi có ấn tượng sâu sắc đối với Báo cáo Công tác Chính phủ của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Báo cáo nêu rõ, năm 2018, sự phát triển của Trung Quốc đối mặt với tình hình phức tạp và cam go trong và ngoài nước hiếm có trong nhiều năm qua, kinh tế xuất hiện áp lực đi xuống, nhưng Trung Quốc vẫn hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội của cả năm, một lần nữa thu được tiến triển mới quan trọng hướng tới kiên quyết giành thắng lợi trong xây dựng xã hội khá giả toàn diện.

“Kinh tế Trung Quốc đang đứng trước nhiều thách thức và khó khăn, nhưng toát lên toàn bộ Báo cáo Công tác Chính phủ năm nay của Thủ tướng Lý Khắc Cường là đề ra các biện pháp hết sức cụ thể, hết sức chi tiết để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc, nhấn mạnh quyết tâm Trung Quốc thực hiện được mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020, trong đó dành nhiều thời gian chú trọng giải quyết vấn đề việc làm, dân sinh cũng như tăng cường các biện pháp ủng hộ, kích thích doanh nghiệp phát triển, kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời cũng nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách và mở cửa”.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, là nước láng giềng và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của Trung Quốc, Việt Nam đánh giá cao thành tựu của Chính phủ Trung Quốc trong các mặt như nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân, xóa đói giảm nghèo.... Ông đặc biệt khâm phục công tác xóa đói giảm nghèo chuẩn xác của Trung Quốc.

 “Một trong những thành tựu mà tôi ấn tượng nhất của Trung Quốc là vào dịp kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa, đấy chính là những thành tựu xóa đói giảm nghèo. Trong 40 năm qua, Trung Quốc đã giải quyết được vấn đề xóa đói giảm nghèo cho 900 triệu người dân, đây là con số rất lớn, là kết quả thành tựu không phải nước nào cũng làm được. Lãnh đạo Trung Quốc từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình luôn nhấn mạnh là phải thúc đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, và xóa đói giảm nghèo phải chính xác, giải quyết vấn đề thiết yếu nhất, cơm ăn áo mặc của người dân, những năm gần đây đã giải quyết rất tốt vấn đề này. Tiến trình xây dựng xã hội khá giả toàn diện phải giải quyết toàn bộ vấn đề xóa đói giảm nghèo, tôi tin tưởng Trung Quốc sẽ làm tốt việc này”.

图片默认标题_fororder_B9365

 Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, sự phát triển của Trung Quốc có lợi cho sự phát triển của các nước xung quanh. Năm ngoái, kinh tế Trung Quốc tăng 6,6%, Việt Nam tăng 7,08%, kinh tế hai nước đều tăng trưởng nhanh chóng vững chắc trong những năm qua, quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước được thúc đẩy vững chắc, điều này dựa vào quan hệ chính trị và cơ chế hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Đại sứ nói:

“Những năm vừa qua, hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam – Trung Quốc đã có bước phát triển nhảy vọt, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Trong bối cảnh thương mại thế giới đang chịu tác động rất nhiều của chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa đơn phương, kim ngạch thương mại giữa hai nước Việt – Trung không những không giảm mà còn tiếp tục tăng trưởng, và là tăng trưởng lành mạnh, ổn định, đây là điều rất đáng ghi nhận. Cũng nhìn nhận rằng, trong năm vừa qua, tuy nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc vẫn còn rất lớn, nhưng đang có tốc độ giảm dần. Tôi cho rằng, trước kết, đây là do sự quan tâm của Lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai nước. Tại tất cả các cuộc tiếp xúc, hội đàm giữa Lãnh đạo cấp cao hai bên đều dành phần lớn thời gian để trao đổi về tăng cường mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại. Các bộ, ngành hai bên cũng hết sức tích cực, thường xuyên cử đoàn qua lại với nhau để tiến hành trao đổi, ngoài ra, hai bên có cơ chế Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc. Cơ chế này hàng năm đều nhìn nhận, đánh giá hợp tác giữa hai bên, nói lên hợp tác giữa hai nước thông suốt từ cấp cao nhất đến cấp bộ, ngành và đến cả doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các địa phương hai bên hết sức tích cực trong lĩnh vực này, xu thế này góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác thực chất giữa hai bên”.

Đại sứ Đặng Minh Khôi còn cho biết, những năm qua, cùng với việc Lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp xúc thường xuyên, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc và quy hoạch “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam được kết nối hiệu quả, hợp tác năng lực sản xuất giữa hai nước không ngừng được sâu sắc, các dự án hợp tác đang được thúc đẩy vững chắc. Đại sứ cho biết, Việt Nam mong đợi nhất hai bên có thể sớm thực hiện kết nối từ mọi phía trong lĩnh vực giao thông. Đại sứ nói:

“Chúng tôi đánh giá cao việc đóng góp của Trung Quốc đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. Và mong muốn rằng Trung Quốc luôn phát huy vai trò tích cực hơn nữa trong việc duy trì hòa bình và ổn định của khu vực và trên thế giới cũng như mục tiêu phát triển trên thế giới. Tháng 11/2017, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về kết nối sáng kiến ‘Một vành đai, một con đường’ của Trung Quốc và chiến lược ‘Hai hành lang, một vành đai’ của Việt Nam, quan trọng nhất là chúng ta làm sao kết nối giao thông giữa hai bên. Đây là sự kết nối hàng không, kết nối vận tải đường biển cũng như đường bộ và đường sắt, có thể nói hai bên đều có nhu cầu. Trong năm vừa qua, phía Việt Nam đã tích cực tham gia vào tuyến đường vận tải phía nam đường sắt của Trung Quốc kết nối với các nước ASEAN và sang châu Âu, hiện nay, tuyến đường vận tải này là hành động hết sức hiệu quả, hàng hóa của Việt Nam thông qua tuyến đường này đến châu Âu, Trung Quốc nhanh hơn và giảm rất nhiều chi phí”.

Trước khi kết thúc cuộc trả lời phỏng vấn, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã nói bằng tiếng Trung, bày tỏ niềm tin của ông đối với sự phát triển trong tương lai của Trung Quốc. Đại sứ nói:

“Hai Kỳ họp năm nay đã thể hiện đầy đủ niềm tin của Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, phải nỗ lực đánh một trận đánh ác liệt. Chính phủ Trung Quốc còn đề xuất các biện pháp hết sức cụ thể, thúc đẩy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng vững chắc. Trong môi trường thế giới phức tạp và có nhiều thay đổi hiện nay, mỗi nước đối diện với rất nhiều thách thức và khó khăn, nhưng Trung Quốc đặt việc phát triển và nhân dân làm nhiệm vụ trung tâm. Tôi tin tưởng rằng Chính phủ và nhân dân Trung Quốc nhất định có thể hoàn thành các mục tiêu phát triển được đề ra trong Báo cáo Công tác Chính phủ năm nay, góp phần cho chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập