Hải Vân

Khu vực vùng vịnh Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao từ “lớn” đến “mạnh” là bước mấu chốt

12-03-2019 15:30:47(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Kể từ tháng 2 chính phủ Trung Quốc công bố “Đề cương quy hoạch phát triển khu vực vùng vịnh Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao” đến nay, có số liệu cho thấy, 98,7% thông tin trên toàn cầu liên quan đến khu vực vùng vịnh Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao là thông tin chính diện. Tại Hai kỳ họp Trung Quốc năm nay, khu vực vùng vịnh Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao xây dựng như thế nào, phát triển ra sao là những đề tài nóng hổi của Đại biểu Quốc hội và Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc đến từ ba nơi Quảng Đông, Hồng Công, Ma Cao. 

So với vùng vịnh Niu-oóc, vùng vịnh Xan Phrăng-xi-xcô, vùng vịnh Tô-ky-ô nổi tiếng thế giới, tầm nhìn vùng vịnh Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao được coi là mô hình mới về chính phủ Trung Quốc dốc sức gây dựng kinh tế loại hình mở, mô hình này không có tiền lệ để tham khảo trên thế giới: vừa phải đối chiếu vùng vịnh hàng đầu quốc tế thực hiện phát triển trình độ cao, chất lượng cao, vừa phải mạnh dạn sáng tạo trong sinh thái phát triển “Một quốc gia, hai chế độ xã hội, ba khu thuế quan, ba loại tiền tệ, ba hệ thống pháp luật”, mở ra một con đường phát triển mới đặc sắc Trung Quốc, sánh vai với ba vùng vịnh lớn thế giới, do vậy, mấu chốt là ở sáng tạo cơ chế.

Theo kế hoạch của Chính phủ TQ, năm nay trọng điểm xây dựng khu vực vùng vịnh Quảng Động-Hồng Công-Ma Cao gấp rút thúc đẩy thiết kế thượng tầng hệ thống quy hoạch, hệ thống chính sách, tăng cường kết nối quy tắc, thúc đẩy lưu động các yếu tố sản xuất và tiện lợi hóa đi lại, tạo thuận tiện nhiều hơn về mặt đi lại của ô-tô, nhân viên xuất nhập cảnh, tiện lợi thông quan hải quan, đặc biệt là tạo thuận tiện cho giới trẻ Hồng Công, Ma Cao đến Quảng Đông trong khu vực vùng vịnh làm việc, khởi nghiệp v.v., chính sách liên quan cái nào chín muồi thì công bố cái ấy.

Ba nơi Quảng Đông, Hồng Công và Ma Cao luôn hợp tác mật thiết trong 40 năm cải cách mở cửa, hợp tác này không ngừng sâu sắc sau khi Hồng Công, Ma Cao trở về Trung Quốc.

Các nhà phân tích nêu rõ, sáng tạo tài chính có triển vọng trở thành đầu tàu sáng tạo cơ chế trong xây dựng khu vực vùng vịnh Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao. Theo con số của Ngân hàng Thanh toán quốc tế, Hồng Công là thị trường giao dịch ngoại tệ lớn thứ hai châu Á và lớn thứ tư toàn cầu, cũng là trung tâm dịch vụ đồng Nhân dân tệ tại bến lớn nhất toàn cầu. Những năm qua, việc kết nối các sàn chứng khoán Thượng Hải-Hồng Công, Thâm Quyến-Hồng Công thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác tài chính giữa Hồng Công và nội địa, khu vực vùng vịnh sẽ phát huy đầy đủ ưu thế của Hồng Công là trung tâm tài chính quốc tế, cung cấp nguốn vốn cho việc nâng cấp ngành chế tạo và phát triển sáng tạo công nghệ trong khu vực thông qua “kết nối tài chính.” Ngành dịch vụ bảo hiểm tài chính sẽ sắm vai “người liên lạc siêu cấp” trong tất cả các yếu tố sản xuất của xây dựng khu vực vùng vịnh, và lôi kéo kết nối của các lĩnh vực khác.

“Dám xông pha dám làm, đi trước thử trước” là khí chất tinh thần độc đáo của người dân Quảng Đông, Hồng Công, Ma Cao. Được biết, tỉnh Quảng Đông đang bố trí 40 thí điểm cải cách ưu hóa môi trường kinh doanh, thúc đẩy sáng tạo tài chính phục vụ kinh tế thực. Có thể dự kiến, việc xây dựng khu vực vùng vịnh Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao sẽ là một “cuộc thi sáng tạo” về mô hình phát triển kinh tế khu vực mang ý nghĩa thế giới, trở thành cửa sổ để cộng đồng quốc tế quan sát Trung Quốc làm thế nào dẫn dắt khu vực phát triển chất lượng cao bằng sáng tạo.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập