Mẫn Linh

Trung Quốc không thay đổi nội hàm chính sách tiền tệ vững chắc – sẽ không sử dụng tỷ giá hối đoái vào mục đích cạnh tranh

11-03-2019 14:43:20(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 10/3, tại Bắc Kinh, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc – ngân hàng Trung ương của Trung Quốc Dịch Cương cho biết, Trung Quốc tuyệt đối không sử dụng tỷ giá hối đoái vào mục đích cạnh tranh, không coi nó là công cụ cọ xát thương mại. Trung Quốc thúc đẩy mở cửa thị trường tài chính theo thời gian biểu cải cách mở cửa. Ông đồng thời chỉ rõ, Trung Quốc không thay đổi nội hàm chính sách tiền tệ vững chắc, cần thắt chặt và nới lỏng vừa phải về tổng lượng, tiếp tục ưu hóa kết cấu, hơn nữa, còn cần chiếu cố sự cân bằng trong và ngoài nước.

Theo Báo cáo Công tác Chính phủ trình lên Kỳ họp hàng năm Quốc hội Trung Quốc xem xét và thảo luận, Trung Quốc năm nay sẽ thực thi chính sách tiền tệ vững chắc, cần thắt chặt và nới lỏng vừa phải. Phát biểu tại cuộc họp báo của Kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc khoá 13 cùng ngày, ông Dịch Cương cho biết, chính sách tiền tệ vững chắc cần thể hiện sự điều tiết ngược chu kỳ, đồng thời cần thắt chặt và nới lỏng vừa phải về tổng lượng.

Về vấn đề tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ thu hút sự quan tâm của mọi người, ông Dịch Cương cho biết, những nỗ lực và thành quả của Trung Quốc nhằm duy trì tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ cơ bản ổn định ở mức độ cân bằng, hợp lý được cả thế giới ghi nhận. Cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái của Trung Quốc là cơ chế thả nổi dựa trên cơ sở cung cầu của thị trường, tham chiếu tỷ giá của một giỏ tiền để tiến hành điều tiết và có quản lý. Ông còn nhấn mạnh, tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ cần phải có tính đàn hồi, nhưng tuyệt đối không sử dụng vào mục đích cạnh tranh.

“Ngân hàng Trung ương đã cơ bản rút khỏi sự can thiệp thường ngày đối với thị trường tỷ giá hối đoái. Sự dao động và tính đàn hồi trên chừng mực nhất định của thị trường tỷ giá hối đoái là có lợi cho cả nền kinh tế”.

Số liệu cho thấy, biên độ dao động của đồng Nhân dân tệ với đồng USD là 4,2%, với đồng ơ-rô là khoảng 7%, với đồng Bảng Anh là khoảng 8%.

Ông Dịch Cương nhấn mạnh, trong thời gian tới, đồng Nhân dân tệ với tỷ giá hối đoái theo cơ chế thị trường sẽ trở thành đồng tiền hết sức hấp dẫn và có thể sử dụng tự do, khiến các nhà đầu tư Trung Quốc và thế giới ngày càng có niềm tin đối với đồng Nhân dân tệ.

Tháng 4 năm ngoái, là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ông Dịch Cương đã tuyên bố 11 biện pháp và thời gian biểu cụ thể mở cửa ngành tài chính. 11 biện pháp này đa phần hiện đã được thực hiện, sắp tới, thị trường cổ phiếu, trái phiếu và các thị trường tài chính khác đều sẽ từng bước mở cửa với toàn thế giới, sản phẩm phát sinh và công cụ đối ứng của Trung Quốc cũng sẽ ngày càng hoàn thiện.

Đề cập việc mở cửa thị trường cổ phiếu và trái phiếu, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối quốc gia Phan Công Thắng cho biết:

“Thị trường cổ phiếu và trái phiếu Trung Quốc có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với vốn nước ngoài. Tuy nhiên, hiện vẫn ở trong thời kỳ đầu mở cửa, trình độ mở cửa chưa cao. Nhưng, cùng với việc Trung Quốc tiếp tục mở cửa đối ngoại thị trường tài chính, thị trường cổ phiếu và trái phiếu Trung Quốc được đưa vào các chỉ số quốc tế chủ yếu, mảng này còn sẽ tăng trưởng nhanh chóng trong vài năm tới”.

Trong quá trình thúc đẩy mở cửa thị trường tài chính, Trung Quốc còn sẽ không ngừng hoàn thiện quản lý rủi ro sự lưu chuyển của dòng vốn xuyên biên giới, xây dựng khuôn khổ quản lý kép thận trọng về vĩ mô cũng như giám sát và quản lý thị trường về vi mô.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập