Duy Hoa

Các đồng chí Tập Cận Bình, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế lần lượt tham gia thảo luận với một số đoàn Đại biểu tại Kỳ họp Quốc hội

11-03-2019 15:15:52(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_B9341

Ngày 10/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị , Bí thư Ban Bí thư Trung ương Vương Hộ Ninh; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Triệu Lạc Tế đã lần lượt tham gia thảo luận với một số đoàn Đại biểu tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khóa 13. 

图片默认标题_fororder_B9346

Khi tham gia thảo luận với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phúc Kiến, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, phải kiến tạo môi trường phát triển tốt đẹp cho sáng tạo và khởi nghiệp, không ngừng tăng cường tầm ảnh hưởng và năng lực cạnh tranh của Trung Quốc trong bối cảnh thế giới có những biến đổi lớn. Phải thực hiện các biện pháp chính sách khuyến khích, hướng dẫn và hỗ trợ phát triển kinh tế dân doanh; tạo môi trường phát triển công bằng, minh bạch, pháp trị cho các doanh nghiệp thành phần sở hữu khác nhau; tạo bầu không khí tốt đẹp có lợi cho sự trưởng thành lành mạnh của các nhà doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp dân doanh thực hiện sáng tạo đổi mới phát triển, xây dựng đội ngũ nhà doanh nghiệp có tinh thần vươn lên, có tầm nhìn đi trước đón đầu và tầm mắt quốc tế trong cạnh tranh thị trường. Phải phát huy thế mạnh chung của đặc khu kinh tế, khu thương mại tự do thí điểm, khu thí điểm tổng hợp, khu vực cốt lõi của Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21, v.v., nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh của tỉnh Phúc Kiến trong các ngành nghề.

图片默认标题_fororder_B9342

Khi tham gia thảo luận với Đoàn Đại biểu tỉnh Giang Tô, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư cho biết, xây dựng bộ Luật Đầu tư nước ngoài đã thể hiện đầy đủ quyết tâm kiên định của Đảng và nhân dân tiến hành cải cách mở cửa đến cùng trong thời đại mới, nói lên lập trường rõ ràng của Trung Quốc thực thi chiến lược mở cửa cùng có lợi, cùng thắng, tích cực thúc đẩy xây dựng nền kinh tế thế giới mở, có lợi cho tạo dựng môi trường kinh doanh hàng đầu theo định hướng thị trường, pháp trị và quốc tế, cung cấp sự đảm bảo pháp lý mạnh mẽ hơn cho thúc đẩy mở cửa đối ngoại trình độ cao.

图片默认标题_fororder_B9343

Khi tham gia thảo luận với Đoàn Đại biểu Khu tự trị Tây Tạng, Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương cho biết, phải nắm vững điểm xuất phát và điểm nhấn trong bảo vệ sự thống nhất Tổ quốc, tăng cường khối đoàn kết dân tộc, củng cố hơn nữa cục diện tốt ổn định đại cục xã hội, tiếp tục tăng cường xây dựng năng lực quản lý chùa chiền, tiếp tục nâng cao chất lượng công kiên thoát nghèo, đảm bảo vùng cao nguyên xứ tuyết an ninh, ổn định, hài hòa, nhân dân các dân tộc an cư lạc nghiệp.

图片默认标题_fororder_B9344

Khi tham gia thảo luận với Đoàn Đại biểu Khu tự trị dân tộc Uây-ua Tân Cương, đồng chí Vương Hộ Ninh cho biết, các công tác của Tân Cương đã thu được thành tích mới, phải xoay quanh mục tiêu xã hội ổn định và an ninh lâu dài, làm tốt các công tác an sinh xã hội và cải thiện dân sinh, làm tốt công tác giáo dục, sâu sắc giáo dục các dân tộc đoàn kết, cùng tiến bộ, tăng cường cảm giác được hưởng lợi, hạnh phúc và an toàn của quần chúng các dân tộc.

图片默认标题_fororder_B9345

Khi tham gia thảo luận với Đoàn Đại biểu tỉnh Hải Nam, đồng chí Triệu Lạc Tế cho biết, phải nắm vững định vị chiến lược của tỉnh Hải Nam trong cải cách mở cửa vòng mới do Trung ương Đảng xác định, tận dụng tốt cơ hội, mạnh dạn tìm tòi, sáng tạo, gắn kết lòng dân, ngưng tụ sức mạnh, khẩn trương thực hiện, đẩy nhanh xây dựng khu thương mại tự do thí điểm, tìm tòi xây dựng cảng thương mại tự do đặc sắc Trung Quốc.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập