Duy Hoa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình: Bảo đảm các khu cách mạng cũ không bị rớt lại phía sau trong xây dựng xã hội khá giả toàn diện

10-03-2019 23:01:28(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_习0310-2

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 10/3, tại buổi xem xét và thảo luận với đoàn đại biểu tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, năm nay là kỷ niệm 70 năm thành lập nước Trung Hoa mới, cần uống nước nhớ nguồn, quyết không thể quên nhân dân các khu cách mạng cũ, bảo đảm không một khu cách mạng cũ bị rớt lại phía sau trong tiến trình xây dựng xã hội khá giả toàn diện.

图片默认标题_fororder_习0310-1

Tỉnh Phúc Kiến là một trong những khu cách mạng cũ nổi tiếng của Trung Quốc. Trong thời chiến tranh thế kỷ trước, các khu cách mạng cũ là khu căn cứ cách mạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập, có sự đóng góp to lớn cho sự thành lập của nước Trung Hoa mới. Nhưng, do bị chế ước bởi các nhân tố như thiên nhiên, v.v., sự phát triển kinh tế-xã hội của không ít khu cách mạng cũ Trung Quốc tương đối tụt hậu. Từ Đại hội Đảng lần thứ 18 đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhiều lần đến các khu cách mạng cũ điều tra nghiên cứu và khảo sát, cuộc sống của nhân dân các khu cách mạng cũ luôn là sự day dứt của Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhiều lần cho biết, "cần để nhân dân các khu cách mạng cũ có cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn", "đẩy nhanh phát triển các khu cách mạng cũ, khiến nhân dân các khu cách mạng cũ chia sẻ thành quả cải cách và phát triển".

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập