Mẫn Linh

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc: Trung Quốc và Mỹ đạt được nhận thức chung trong rất nhiều vấn đề then chốt và quan trọng về tỷ giá hối đoái tại cuộc tham vấn kinh tế-thương mại

10-03-2019 13:04:12(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_B9322

Theo tin Đài chúng tôi: Phát biểu tại cuộc họp báo của Kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc khóa 13 diễn ra tại Bắc Kinh ngày 10/3, ông Dịch Cương, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ngân hàng Trung ương của Trung Quốc cho biết, tại cuộc tham vấn cấp cao về vấn đề kinh tế-thương mại vòng thứ 7 kết thúc mới đây, Trung Quốc và Mỹ đã thảo luận về vấn đề tỷ giá hối đoái, đạt được nhận thức chung quan trọng trong rất nhiều vấn đề then chốt và quan trọng.

Ông Dịch Cương cho biết, hai bên đã thảo luận về việc làm thế nào để tôn trọng quyền tự chủ quyết định chính sách tiền tệ của cơ quan chức năng mỗi nước; thảo luận về việc hai bên đều cần kiên trì nguyên tắc do thị trường quyết định chế độ tỷ giá hối đoái; thảo luận về hai bên đều cần tuân thủ cam kết tại các lần Hội nghị Thượng đỉnh G20, như không phá giá mang tính cạnh tranh, không sử dụng tỷ giá hối đoái vào mục đích cạnh tranh, đồng thời duy trì trao đổi mật thiết về thị trường ngoại hối; đồng thời còn thảo luận các vấn đề quan trọng như hai bên đều cần cam kết công bố số liệu theo tiêu chuẩn về độ minh bạch của Quỹ Tiền tệ quốc tế.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập