Duy Hoa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình: Tìm kiếm con đường mới phát triển hội nhập hai bờ eo biển

10-03-2019 22:58:45(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_习0310-3

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 10/3, tại buổi xem xét và thảo luận với các đại biểu Quốc hội tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, cần tìm kiếm con đường mới phát triển hội nhập hai bờ eo biển. Hai bờ cần tăng cường thông suốt hợp tác kinh tế-thương mại, kết nối cơ sở hạ tầng, bù đắp tài nguyên năng lượng, sử dụng tiêu chuẩn ngành nghề chung, nỗ lực xây dựng tỉnh Phúc Kiến thành quê nhà số một của đồng bào và doanh nghiệp Đài Loan sau khi đặt chân lên Trung Quốc đại lục.

Năm nay là kỷ niệm 40 năm ra  "Thư gửi đồng bào Đài Loan". Trong bài phát biểu tại lễ mít tinh kỷ niệm đầu năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã nhấn mạnh, cần sâu sắc phát triển hội nhập hai bờ, củng cố nền tảng thống nhất hoà bình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình còn đề xuất, sẽ tiếp tục đi trước chia sẻ cơ hội phát triển của Trung Quốc đại lục với đồng bào Đài Loan, khiến mọi người có cảm giác được hưởng lợi nhiều hơn. Ngày 10/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình một lần nữa cho biết, cần mang lại hạnh phúc cho đồng bào Đài Loan như phục vụ người dân Trung Quốc đại lục. Cần thực hiện đến nơi đến chốn các biện pháp ưu đãi cho Đài Loan, đồng thời cần lắng nghe tiếng nói của đồng bào Đài Loan, nghiên cứu còn có thể đưa ra những biện pháp chính sách nào ưu đãi và có lợi cho người dân Đài Loan.

图片默认标题_fororder_习0310-2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình từng làm việc 17 năm tại tỉnh Phúc Kiến, hết sức am hiểu tình hình Đài Loan. Từ Đại hội Đảng lần thứ 18 đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình từng có bài phát biểu liên quan đến Đài Loan tại nhiều trường hợp như gặp gỡ các nhân sĩ Đài Loan, v.v., thu hút sự quan tâm cao độ của bên ngoài.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập