Mẫn Linh

Dự thảo Luật Đầu tư nước ngoài được trình lên Kỳ họp Quốc hội Trung Quốc xem xét và thảo luận – cuộc mở cửa đối ngoại trình độ cao của Trung Quốc sẽ được bảo đảm mạnh mẽ hơn về pháp lý

09-03-2019 12:03:08(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_B9307

Theo tin Đài chúng tôi: Kỳ họp hàng năm Quốc hội và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh. Chiều ngày 8/3, tại Đại lễ đường Nhân dân, Kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc khoá 13 tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ hai, một trong những chương trình nghị sự quan trọng của phiên họp là nghe tờ trình về dự thảo Luật Đầu tư nước ngoài của Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Vương Thần. Dự thảo Luật Đầu tư nước ngoài là một trong những điểm nóng thu hút sự quan tâm của mọi người tại Hai Kỳ họp năm nay.

Số liệu cho thấy, trong hơn 40 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc lũy kế thu hút hơn 2 nghìn 100 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhiều năm qua, Trung Quốc luôn là nước đang phát triển thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất.

Luật Đầu tư nước ngoài là bộ luật nền tảng trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Dự thảo Luật Đầu tư nước ngoài được trình lên Kỳ họp Quốc hội xem xét và thảo luận lần này nêu rõ sẽ nâng cao độ minh bạch của các chính sách đầu tư nước ngoài; bảo đảm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cạnh tranh công bằng trên thị trường; tăng cường dịch vụ dành cho các nhà đầu tư nước ngoài; tăng cường bảo vệ quyền sở hữu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; nhà nước thực thi chế độ quản lý gồm đãi ngộ quốc dân trước khi thâm nhập thị trường cũng như danh sách hạn chế và không khuyến khích.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập