Mẫn Linh

Người phụ trách liên quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cho biết Luật Đầu tư nước ngoài sẽ nâng cuộc mở cửa đối ngoại của Trung Quốc lên trình độ mới

09-03-2019 13:19:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_B9305

Theo tin Đài chúng tôi: Dự thảo Luật Đầu tư nước ngoài Trung Quốc ngày 8/3 được trình lên Kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc xem xét và thảo luận. Ngày 9/3, tại Bắc Kinh, Phó Chủ nhiệm Ban Công tác pháp chế Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Lưu Tuấn Thần cho biết, việc Quốc hội xem xét và thảo luận dự thảo Luật Đầu tư nước ngoài vào mùa Xuân đầu tiên sau 40 năm cải cách mở cửa nói lên quyết tâm và ý chí tiến hành đến cùng công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc. Ông cho biết, Luật Đầu tư nước ngoài có thể tiếp tục nâng cuộc mở cửa đối ngoại của Trung Quốc lên trình độ mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Lưu Tuấn Thần cho biết, trọng điểm của Luật Đầu tư nước ngoài là nhằm xác lập khuôn khổ, quy tắc và quy phạm cơ bản của chế độ luật pháp mới về đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, xây dựng môi trường pháp quyền công khai, minh bạch và có thể dự kiến. Dự thảo Luật Đầu tư nước ngoài là một bộ luật xúc tiến và bảo vệ đầu tư nước ngoài.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập