Mẫn Linh

Luật Đầu tư nước ngoài hộ tống cho mở cửa trình độ cao vòng mới của Trung Quốc

09-03-2019 16:22:51(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_B9317

Cách đây không lâu, Công ty Airbus tuyên bố chính thức đưa vào sử dụng trung tâm sáng tạo duy nhất ở châu Á của công ty này tại Thâm Quyến, Trung Quốc, tận dụng các ưu thế địa phương gồm nhân tài và công nghệ sáng tạo cũng như đối tác hợp tác, tiếp tục tăng cường năng lực sáng tạo của Airbus, tạo dựng tương lai của chuyến bay.

Động thái này của Công ty Airbus là chú giải giàu ý nghĩa đối với cuộc mở cửa trình độ cao vòng mới của Trung Quốc kể từ năm 2018. Trước “luồng gió lạnh” đầu tư xuyên quốc gia trên thế giới năm ngoái giảm 19%, đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc lại lội ngược dòng tăng 3%, xu thế này cũng tiếp diễn trong năm 2019. Số liệu mới nhất của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy, tháng 1 năm nay, Trung Quốc thực tế sử dụng vốn FDI tăng 4,8% so với cùng kỳ, đầu tư của Mỹ và Hà Lan tại Trung Quốc lần lượt tăng mạnh 124,6% và 95,6%.

Động năng phục hồi kinh tế thế giới đang chậm lại, nhưng Trung Quốc lại không chùn bước tiến hành cuộc mở cửa trình độ cao vòng mới nhằm thực hiện phát triển chất lượng cao. Một động thái nổi bật là hơn 2.900 đại biểu Quốc hội Trung Quốc đang xem xét và thảo luận dự thảo Luật Đầu tư nước ngoài tại Bắc Kinh, Trung Quốc có ý hộ tống cho việc thúc đẩy đầu tư nước ngoài, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài, kiến tạo môi trường kinh doanh quản lý theo pháp luật, quốc tế hóa và tiện lợi hóa, thực hiện cuộc mở cửa trình độ cao vòng mới thông qua bộ luật này.

Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, kinh tế Trung Quốc 40 năm qua được thực hiện trong điều kiện mở cửa, sau này, kinh tế Trung Quốc từ giai đoạn tăng trưởng cao tốc chuyển sang giai đoạn phát triển chất lượng cao cũng cần phải diễn ra trong điều kiện mở cửa hơn.

Là nền kinh tế lớn thứ hai, nước thương mại hàng hóa lớn thứ nhất và nước thương mại dịch vụ lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc đã thể hiện nguyên tắc lập pháp cởi mở, minh bạch, xuất phát từ thực tế tình hình trong nước, kết nối với quy tắc quốc tế, vốn trong và ngoài nước như nhau khi xây dựng dự thảo Luật Đầu tư nước ngoài.

图片默认标题_fororder_B9306

Dự thảo Luật Đầu tư nước ngoài gồm 6 chương, mặc dù chỉ có 41 điều khoản, xem chừng đơn giản, nhưng đã đáp lại các mối quan tâm của bên ngoài, thể hiện sự tự tin trong mở cửa của Trung Quốc.

Chẳng hạn như, dự thảo luật quy định, Trung Quốc thực thi chế độ quản lý đãi ngộ quốc dân trước khi thâm nhập thị trường cộng danh sách hạn chế và không khuyến khích đối với đầu tư nước ngoài, dành đãi ngộ không thấp dưới các nhà đầu tư và vốn đầu tư Trung Quốc cho các nhà đầu tư và vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn trước khi cho phép thâm nhập thị trường, dành đãi ngộ quốc dân cho đầu tư nước ngoài ngoài danh sách hạn chế và không khuyến khích, đồng thời quản lý theo nguyên tắc vốn trong và ngoài nước như nhau.

Các nhà phân tích nêu rõ, trong bối cảnh thực thi toàn diện chế độ quản lý đãi ngộ quốc dân trước khi thâm nhập thị trường cộng danh sách hạn chế và không khuyến khích, các nhà đầu tư nước ngoài sau này nếu gặp phải các vấn đề khác tại Trung Quốc đều có thể được giải quyết công bằng, bình đẳng và minh bạch thông qua luật pháp liên quan của Trung Quốc do nguyên tắc nhất trí trong quản lý các chủ thể thị trường vốn trong và ngoài nước.

Dự thảo Luật Đầu tư nước ngoài có khả năng được thông qua tại Kỳ họp Quốc hội và thay thế ba bộ luật về đầu tư nước ngoài, cũng sẽ trở thành tiêu chí quan trọng của Trung Quốc chú trọng hơn nữa mở cửa loại hình chế độ, trong đó có quy tắc.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập