Duy Hoa

Trung Quốc phải không ngừng hoàn thiện hệ thống dịch vụ quan tâm trẻ em, phụ nữ và người già ở lại nông thôn

08-03-2019 22:46:09(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_8日上午,习近平参加十三届全国人大二次会议河南代表团审议(2)

Theo tin Đài chúng tôi: Tỉnh Hà Nam là tỉnh nông nghiệp lớn ở Trung Quốc, có hơn 95 triệu dân. Khi tham gia phiên thảo luận của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, thực hiện chấn hưng nông thôn, phải hoàn thiện hệ thống dịch vụ quan tâm trẻ em, phụ nữ và người già ở lại nông thôn. Cùng với kinh tế phát triển nhanh như vũ bão, một lượng lớn lao động nông thôn Trung Quốc tràn vào thành phố làm thuê, số lượng trẻ em, phụ nữ và người già ở lại nông thôn không ngừng gia tăng, những vấn đề xã hội như giáo dục trẻ em, chăm sóc người già, v.v. ngày càng nổi cộm. Để xử lý ổn thỏa những vấn đề này, những năm qua, Trung Quốc yêu cầu các địa phương “xây dựng và kiện toàn hệ thống dịch vụ quan tâm trẻ em, phụ nữ và người già ở lại nông thôn”, các địa phương lần lượt xây dựng một loạt quy định pháp luật, đưa lực lượng công tác xã hội vào, triển khai dịch vụ quan tâm những người ở lại nông thôn. Chủ tịch Tập Cận Bình còn nhấn mạnh, thực hiện chấn hưng nông thôn, còn phải hoàn thiện cơ chế bảo hiểm dưỡng lão cơ bản và cơ chế bảo hiểm y tế cơ bản, bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng của cư dân thành thị và nông thôn, hoàn thiện cơ chế đảm bảo mức sống tối thiểu.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập