Hải Vân

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước TQ: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế, Hàn Chính lần lượt tham gia thảo luận với một số đoàn Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội TQ khóa XIII

08-03-2019 14:01:19(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ngày 7/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính Hiệp Uông Dương, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Hàn Chính đã  lần lượt tham gia thảo luận với một số đoàn Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc khóa XIII.

Khi tham gia thảo luận với đoàn đại biểu tỉnh Cam Túc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, hiện chỉ còn lại hai năm là đến năm 2020 hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu công kiên thoát nghèo, phải bám chặt mục tiêu không buông lỏng, cần phải nắm bắt phương hướng đúng đắn của công kiên thoát nghèo, tập trung sức lực giải quyết vấn đề nghèo khó cùng cực, tăng cường hỗ trợ đối với số dân nghèo không nằm trong huyện nghèo, thôn nghèo.

Thủ tướng Lý Khắc Cường đã lần lượt tham gia thảo luận với đoàn đại biểu Quảng Đông và Thanh Hải. Thủ tướng Lý Khắc Cường mong Quảng Đông nỗ lực cùng Hồng Công và Ma Cao, thúc đẩy xây dựng khu vực vùng vịnh Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao, cùng xây dựng mặt bằng mới về hợp tác kinh tế quốc tế trình độ cao, cùng hưởng lợi. Khi tham gia thảo luận với đoàn đại biểu Thanh Hải, Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ, ra sức phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thực thi công trình sinh thái quan trọng, xây dựng bền vững bức bình phong an ninh sinh thái quốc gia. Nâng cấp kết cấu ngành nghề, thu hút nhiều doanh nghiệp và nhân tài hơn dấn thân vào sự phát triển của Thanh Hải.

Khi tham gia thảo luận với đoàn đại biểu tỉnh Sơn Đông, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư mong Sơn Đông thúc đẩy đổi mới chất lượng, đổi mới hiệu quả, đổi mới động lực trong phát triển kinh tế. Gắn kết hữu cơ đánh thắng cuộc chiến công kiên thoát nghèo với chiến lược chấn hưng nông thôn. Phát triển phồn vinh sự nghiệp văn hóa, tạo động lực tinh thần lớn mạnh cho cải cách và phát triển trong thời đại mới.

Khi tham gia thảo luận với đoàn đại biểu Đài Loan, Chủ tịch Chính Hiệp Uông Dương nêu rõ, bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình tại lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố “Thư gửi đồng bào Đài Loan” nêu rõ cần phải lắng nghe rộng rãi và sâc sắc ý kiến của đồng bào Đài Loan, hoàn thiện chính sách đồng bộ, thực hiện đến nơi đến chốn các biện pháp mang lại lợi ích cho Đài Loan trong đó có thúc đẩy giao lưu hợp tác kinh tế-văn hóa hai bờ, sâu sắc phát triển hội nhập giữa hai bờ. Khi tham gia thảo luận với đoàn đại biểu Vân Nam, Chủ tịch Chính Hiệp Uông Dương mong Vân Nam kiên định bất di bất dịch thực hiện phương châm cơ bản của chính sách dân tộc và công tác tôn giáo của Đảng, cố gắng xây dựng khu thí điểm đoàn kết tiến bộ dân tộc.

Khi tham gia thảo luận với đoàn đại biểu Thượng Hải, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Vương Hộ Ninh cho biết, Thượng Hải cần phải tiếp tục làm tốt người tiên phong cải cách mở cửa của toàn quốc, thúc đẩy cải cách các lĩnh vực quan trọng và khâu mấu chốt, thúc đẩy phát triển nhất thể hóa chất lượng cao hơn vùng châu thổ sông Trường Giang.

Khi tham gia thảo luận với đoàn đại biểu Thiên Tân, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Triệu Lạc Tế mong Thiên Tân nắm bắt thời kỳ cơ hội chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ sáng tao, ra sức phát triển kinh tế thực, đảm bảo và cải thiện dân sinh, tăng cường cảm giác được hưởng lợi, cảm giác hạnh phúc, cảm giác an toàn của quần chúng nhân dân bằng thành quả thực tế.

Khi tham gia thảo luận với đoàn đại biểu Chiết Giang, Phó Thủ tướng Hàn Chính mong Chiết Giang thực hiện toàn diện chiến lược quốc gia phát triển nhất thể hóa vùng châu thổ sông Trường Giang, thúc đẩy vững chắc hợp tác đa phương diện, mức độ sâu, khẩn trương lên kế hoạch khởi động một hoạt dự án đi trước đón đầu.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập