Duy Hoa

Những văn nghệ sĩ và nhà khoa học xã hội: Lấy nhân dân làm trung tâm, sáng tạo tác phẩm hay cho thời đại; Tử Cấm Thành Trung Quốc sắp tròn 600 tuổi, những văn vật “nặng ký” như bức tranh “Thanh Minh Thượng Hà Đồ” sẽ được trưng bày để “mừng thọ”

08-03-2019 16:16:23(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_文艺社科工作者1

Hai Kỳ họp Trung Quốc tuần này đã mở màn. Chiều ngày 4/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đặc biệt đi thăm các Ủy viên đến từ giới văn hóa nghệ thuật, giới khoa học xã hội tham gia Kỳ họp thứ 2 Chính hiệp Trung Quốc, và tham gia cuộc họp nhóm. Tại cuộc họp nhóm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đề xuất 4 yêu cầu đối với văn nghệ sĩ và nhà khoa học xã hội: một là, kiên trì cùng nhịp bước với thời đại; hai là, kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm; ba là, kiên trì dâng tặng tác phẩm xuất sắc cho nhân dân; bốn là, kiên trì hướng dẫn nếp sống bằng đạo đức sáng ngời.

图片默认标题_fororder_文艺社科工作者3

Khi thăm các Ủy viên Chính hiệp chiều ngày 4/3, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, trong quá trình tiếp xúc, giao lưu với các Ủy viên trong những năm qua, Tổng Bí thư đã lắng nghe nhiều ý kiến đúng đắn và thấu suốt, được gợi ý nhiều, có nhiều thu hoạch, nhiều kiến nghị của các Ủy viên đã được Trung ương tiếp nhận khi quyết sách. Chẳng hạn: “Những tác phẩm nghệ thuật xa rời nhân dân không có khả năng được nhân dân tiếp nhận và yêu thích”; “Phải nghiêm túc nghiên cứu, tổng kết nội dung văn hóa truyền thống ưu tú của Trung Hoa”; “Phải đào tạo thế hệ mới đảm trách được nhiệm vụ lớn phục hưng dân tộc”...

Cuộc họp nhóm đã diễn ra trong bầu không khí chân thành và nhiệt liệt, kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. 8 Ủy viên Chính hiệp tích cực phát biểu ý kiến, có người nói đến sáng tác văn nghệ nên trèo lên đỉnh cao mới, có người nói về thành quả sáng tác mới, có người trình bày kế thừa là cơ sở phát triển nghệ thuật, có người nói pháp trị là nền tảng nhà nước. Khi phát biểu ý kiến, các Ủy viên nói thẳng vào chủ đề, tích cực đề xuất ý kiến và kiến nghị.

图片默认标题_fororder_文艺社科工作者4

Hướng tới tương lai, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đề xuất yêu cầu “4 kiên trì” đối với việc tiếp tục làm tốt công tác văn hóa nghệ thuật và công tác triết học-khoa học xã hội: Kiên trì cùng nhịp bước với thời đại; Kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm; Kiên trì dâng tặng tác phẩm xuất sắc cho nhân dân; Kiên trì hướng dẫn nếp sống bằng đạo đức sáng ngời.

图片默认标题_fororder_文艺社科工作者2

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: “Hãy phát hiện chủ đề sáng tác, nắm bắt cảm hứng sáng tác mới từ sự sáng tạo vĩ đại của Trung Quốc đương đại, phản ánh sâu sắc những đổi thay to lớn mang tính lịch sử trong thời đại này”.

Sau cuộc họp nhóm, Ủy viên Chính hiệp, Giám đốc Học viện Mỹ thuật Trung ương Trung Quốc Phạm Địch An nói: “Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tập Cận Bình là một tiết học về văn nghệ rát có nội hàm tư tưởng”. Ông Phạm Địch An cho biết, bài phát biểu của Tổng Bí thư quán xuyến manh mối chính là lấy nhân dân làm trung tâm, đây cũng chính là giá trị căn bản của văn nghệ Trung Quốc.

Ông Phạm Địch An đề cập đến cố nhà văn nổi tiếng Lộ Dao. Ông cho biết, Lộ Dao kiên trì bắt rễ trong nhân dân, mới viết nên tác phẩm “Thế giới bình thường” làm cảm động mọi người. Tương tự, bất kể là mỹ thuật hay âm nhạc, điện ảnh, các môn nghệ thuật ngày nay đều nên càng thiết thực bám sát cuộc sống.

图片默认标题_fororder_冯远征

Ủy viên Chính hiệp, Đội trưởng đội diễn viên Đoàn Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh Phùng Viễn Chinh cho biết rất phấn khởi, rất xúc động. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tập Cận Bình chấn phấn lòng người, chỉ rõ phương hướng sau này cho giới văn nghệ, khoa học xã hội Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_田沁鑫

Bà Điền Tẩm Hâm là đạo diễn sân khấu duy nhất trong các Ủy viên Chính hiệp Khóa 13, cũng là Ủy viên đầu tiên phát biểu ý kiến tại cuộc họp nhóm ngày 4/3. Bà Điền Tẩm Hâm cho biết, Tổng Bí thư Tập Cận Bình hiền lành, dễ gần, nói chuyện hài hước. Khi phát biểu, Tổng Bí thư đề cập đến nên miêu tả tương lai sáng sủa hơn cho nhân dân và dân tộc, điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bà. Bà nói: “Phải sáng tác tác phẩm hay cho thời đại mới, điều này cũng tiếp thêm nguồn động lực và chỉ rõ phương hướng cho tôi”.

图片默认标题_fororder_邓纯东

Ủy viên Chính hiệp, nguyên Giám đốc Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Đặng Thuần Đông cho biết rất được cổ vũ, và cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư đã tiến thêm một bước xác định phương hướng nghiên cứu triết học, khoa học xã hội sau này.

Ông Đặng Thuần Đông cho biết, nhà khoa học xã hội muốn có thành quả nghiên cứu bổ ích, trước tiên cần phải xây dựng đạo đức. Đối với nhà khoa học xã hội, nên gắn liền sự hứng thú của cá nhân với vận mệnh của quốc gia, dân tộc và nhân dân, phấn đấu đóng góp nhiều hơn cho quốc gia, dân tộc và nhân dân trong cuộc đời nghề nghiệp. Phải có lý tưởng, có hoài bão, có tinh thần trách nhiệm. 

图片默认标题_fororder_故宫3

Năm 2020, Tử Cấm Thành Trung Quốc sẽ tròn 600 tuổi. Những người làm ỏ Viện Bảo tàng Cố Cung sẽ tổ chức hoạt động “mừng thọ” như thế nào?

图片默认标题_fororder_故宫1

Ngày 4/3, tại buổi họp báo, Giám đốc Viện Bảo tàng Cố Cung Thiền Tế Tường cho biết sẽ “chúc mừng sinh nhật” Tử Cấm Thành bằng phương thức đặc thù. Từ 6 tháng cuối năm nay, Viện Bảo tàng Cố Cung sẽ tổ chức những triển lãm hấp dẫn, bố trí không gian tham quan dễ chịu, trưng bày tác phẩm thư họa, văn hóa cung đình, tác phẩm của tao nhân mặc khách, phong tục ngày lễ, văn minh thế giới, phát hiện khảo cổ, v.v., thể hiện sức cuốn hút của Tử Cấm Thành 600 tuổi và Viện Bảo tàng Cố Cung 95 tuổi.

图片默认标题_fororder_清明上河图1

Tháng 3 năm 2019, Viện Bảo tàng Cố Cung sẽ tổ chức Triển lãm cổ vật đề tài rồng và phượng được cất giữ ở Viện Bảo tàng Cố Cung mang tên “Long phượng trình tường”; tháng 4 năm 2019, tổ chức Triển lãm y dược cung đình; tháng 7 năm 2019, tổ chức Triển lãm văn hóa ngọc Lương Chử; tháng 11 năm 2019, tổ chức Triển lãm đặc biệt về văn phòng phẩm Cố Cung và Triển lãm đồ sứ thời Hồng Vũ, thời Vĩnh Lạc và thời Tuyên Đức; tháng 5 năm 2020, bức tranh “Hàn Hy Tái dạ yến đồ” của họa sĩ Cố Hoành Trung đời Nam Đường sẽ ra mắt mọi người; tháng 9 năm 2020, sẽ tổ chức Triển lãm “Bức tranh ‘Thanh Minh Thượng Hà Đồ’ với các bức tranh về phong tục các thời đại”; tháng 12 năm 2020, sẽ tổ chức Triển lãm đồ sứ thời kỳ vua Khang Hy, Ung Chính và Càn Long...

图片默认标题_fororder_故宫5

Thông qua lịch triển lãm với nội dung phong phú nói trên, chúng ta có thể dự báo các triển lãm kéo dài đến cuối năm 2020 này sẽ khiến Tử Cấm Thành tỏa sáng rực rỡ hơn, cũng sẽ khiến mọi người yêu thích Viện Bảo tàng Cố Cung được xem thỏa mãn.

Những năm qua, thông qua không ngừng đổi mới triển lãm và đưa ra các sản phẩm sáng tạo văn hóa với chủng loại phong phú, Viện Bảo tàng Cố Cung đã xích gần khoảng cách với công chúng. Năm 2018, lượng khán giả vào Viện Bảo tàng Cố Cung lần đầu tiên đột phá mức 17 triệu lượt người.

Qua phân tích khán giả, Viện Bảo tàng Cố Cung phát hiện một số xu hướng mới:

图片默认标题_fororder_紫禁城过大年17

Một là, khán giả trẻ trở thành “chủ lực” tham quan. Trong số các khán giả vào Viện Bảo tàng Cố Cung năm 2018, khán giả dưới độ tuổi 30 chiếm 40%, khán giả ở độ tuổi từ 30-40 chiếm 24%. Số liệu này nói lên, Viện Bảo tàng Cố Cung đang thu hút ánh mắt của ngày càng nhiều bạn trẻ.

Hai là, thời gian tham quan của khán giả gia tăng. Trước kia, nhiều khán gia đi theo hướng dẫn viên du lịch, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ đi từ Ngọ Môn đến Thần Vũ Môn, không xem triển lãm, trực tiếp rời khỏi Cố Cung. Hiện nay, các triển lãm ở nhiều nơi trong Viện Bảo tàng Cố Cung mỗi ngày đều đón khán giả nườm nượp không ngớt, khán giả xem triển lãm rất kỹ, thời gian tham quan ở Viện Bảo tàng Cố Cung cũng ngày càng dài thêm.

图片默认标题_fororder_紫禁城过大年22

Ba là, số người tham quan trong mùa ít khách tăng mạnh, thực hiện “mùa đông khách không chật ních khán giả, mùa ít khách không thiếu khán giả”. Tháng 12 vừa qua vốn là mùa ít khách, nhưng vì có triển lãm “Chào mừng năm mới, đón chào điều tốt lành—Đón Tết tại Tử Cấm Thành”, số người tham quan đã tăng trên 50% so với cùng kỳ năm 2017.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập