Duy Hoa

Lãnh đạo giới kinh doanh Xin-ga-po: Trung Quốc đủ năng lực kiểm soát rủi ro – Hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc – Xin-ga-po rất có triển vọng

07-03-2019 14:40:36(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Trung Quốc và Xin-ga-po có quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại chặt chẽ, các giới Xin-ga-po rất quan tâm Hai Kỳ họp đang diễn ra tại Bắc Kinh. Khi trả lời phóng viên, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Xin-ga-po Trương Tùng Thanh cho biết, Báo cáo Công tác Chính phủ do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trình bày nói lên, Chính phủ Trung Quốc không những đã ý thức được những nhân tố không xác định từ môi trường bên ngoài truyền vào, mà còn đủ năng lực kiểm soát rủi ro. 

Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Xin-ga-po Trương Tùng Thanh trước tiên cho rằng, một số phương tiện truyền thông dùng “giảm tốc” để ví kinh tế Trung Quốc là không chuẩn xác. Điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế là sự biểu hiện của việc Chính phủ ý thức được tính không xác định của môi trường bên ngoài, cũng là sự thể hiện về năng lực kiểm soát rủi ro. Ông nói:

“Ngày 5/3, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay từ 6-6,5%. Điều này nói lên Trung Quốc có năng lực phản hồi trước những nhân tố không xác định của môi trường bên ngoài, đồng thời có năng lực kiểm soát rủi ro. Tôi cho rằng, xem xét đến tổng lượng kinh tế Trung Quốc, 6-6,5% là con số rất ấn tượng”.

图片默认标题_fororder_0301

Ông Trương Tùng Thanh cho biết, là một doanh nhân làm ăn nhiều năm ở Trung Quốc, ông quan tâm nhiều vào “lợi tức” chính sách trong Báo cáo Công tác Chính phủ. Ông nói: 

“Tôi làm ăn ở Trung Quốc, vì vậy tôi chắc chắn sẽ nhận được lợi ích từ chính sách giảm thuế, đơn giản hóa hệ thống thuế”.

Ông Trương Tùng Thanh cho rằng, hai nước Trung Quốc và Xin-ga-po trong những năm qua đã triển khai rất nhiều hợp tác thiết thực, tạo nhiều cơ hội hơn cho doanh nghiệp Xin-ga-po. Trong chuyến thăm Xin-ga-po của Thủ tướng Lý Khắc Cường năm 2018, hai nước hoàn thành đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do, tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước. Ông nói: 

“Trong chuyến thăm Xin-ga-po năm ngoái của Thủ tướng Lý Khắc Cường, hai nước đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do phiên bản nâng cấp. Hiện nay, chúng tôi đang hợp tác gắn bó với Đại sứ quán Trung Quốc tại Xin-ga-po, tìm hiểu thêm Hiệp định Thương mại tự do phiên bản mới. Tôi xác định, đây là một cơ hội mới dành cho nhiều doanh nghiệp Xin-ga-po, bất kể là ngành truyền thống hay ngành mới nổi”.

Ông Trương Tùng Thanh cho rằng, quan hệ tương tác gắn bó và đạt trình độ cao giữa hai nước Trung Quốc và Xin-ga-po cũng được thể hiện trong những thông tin quan trọng được công bố trong Hai Kỳ họp, điều này khiến ông rất phấn khởi. Ông nói:

“Chủ nhật tuần trước, khi trình bày báo cáo công tác trước Kỳ họp Chính hiệp, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương đề cập đến kênh thương mại quốc tế mới trên đường bộ và đường biển, đây là sáng kiến do Trung Quốc và Xin-ga-po cùng đề ra. Vì vậy, tôi cho rằng, hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc – Xin-ga-po rất có triển vọng trong năm mới này”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập