Duy Hoa

Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết Trung Quốc không cho phép phát sinh các khoản nợ mới vô hình của chính quyền địa phương

07-03-2019 16:30:59(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_财政部部长刘昆

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 7/3, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lưu Côn cho biết, Chính phủ Trung Quốc không cho phép phát sinh các khoản nợ mới vô hình, sẽ đóng chặt “cổng sau” vay nợ vi phạm pháp luật và quy định của chính quyền địa phương, đeo “vòng kim cô” về nợ nần cho chính quyền địa phương.

Bộ trưởng Lưu Côn đã nói như trên tại buổi họp báo của Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khóa 13. Ông cho biết, nợ Chính phủ chiếm 37% GDP, thấp hơn nhiều so với mức cảnh báo 60% của Liên minh châu Âu, cũng thấp hơn mức của các nền kinh tế thị trường và nền kinh tế mới nổi chủ chốt.

Bộ trưởng Lưu Côn cũng thẳng thắn rằng, quả thật cá biệt chính quyền địa phương vẫn tồn tại các khoản nợ vô hình. Về mặt này, Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng biện pháp nghiêm ngặt, kiên quyết giành thắng lợi trong cuộc chiến công kiên phòng chống, hóa giải rủi ro quan trọng.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập