Duy Hoa

Phó Chủ tịch cao cấp Ngân hàng Kasikorn Thái Lan cho biết Hai Kỳ họp Trung Quốc đưa ra tín hiệu cải cách mở cửa minh bạch và cởi mở hơn

07-03-2019 15:32:33(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1101

Hai Kỳ họp Trung Quốc đang diễn ra, các nhân sĩ giới tài chính nước ngoài cũng rất quan tâm những động thái mới từ Hai Kỳ họp Trung Quốc. Khi trả lời phóng viên, Phó Chủ tịch cao cấp Ngân hàng Kasikorn, một trong 4 ngân hàng thương mại lớn nhất Thái Lan, ông Vi-chai Kin-chông Chôi (Wichai Kinchong Choi) cho biết quan tâm những chính sách như mở cửa tài chính, “Một vành đai, một con đường”, v.v. được tiếp tục thúc đẩy tại Hai Kỳ họp lần này. Ông cho rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải cách mở cửa theo hướng cởi mở, minh bạch hơn. 

Khi đọc Báo cáo Công tác Chính phủ ngày 5/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chỉ rõ, phải ra sức thúc đẩy cải cách mở cửa, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hội nhập quốc tế và quản lý theo pháp luật. Phó Chủ tịch cao cấp Ngân hàng Kasikorn Vi-chai Kin-chông Chôi lâu nay chuyên trách quản lý nghiệp vụ trên thị trường Trung Quốc, ông cho biết, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc có đà tăng trưởng, đây là minh chứng trực tiếp cho các nhà đầu tư đánh giá cao môi trường kinh doanh Trung Quốc. Ông nói:

“Một số người hoài nghi môi trường đầu tư của Trung Quốc hiện không tốt như trước kia, nhưng trên thực tế vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc đã tăng trưởng trong năm ngoái. Trong khi vốn đầu tư toàn cầu năm ngoái đã giảm, số pháp nhân nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc lại gia tăng, điều này trong chừng mực nhất định nói lên môi trường đầu tư của Trung Quốc là tốt. Tôi cho rằng đây là một tin mừng”.

Số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc cũng chứng minh sự phán đoán của ông Vi-chai. Năm ngoái, kết cấu sử dụng vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc tiếp tục được ưu hóa, vốn đầu tư nước ngoài vào ngành chế tạo chiếm 30,6%, đầu tư vào ngành chế tạo công nghệ cao tăng hơn 35%, những dự án như ô-tô điện Tesla, ô-tô BMW, v.v.

Ông Vi-chai sinh ra ở Xin-ga-po, học chuyên ngành tiếp thị ở Mỹ, sau khi làm việc trong lĩnh vực tài chính, ông từ thập niên 90 của thế kỷ trước đã bắt đầu làm nghiệp vụ liên quan tới Trung Quốc, chứng kiến tiến trình cải cách mở cửa của Trung Quốc. Ông cho rằng, công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc đã bước vào thời đại mới. Ông nói: 

“Trung Quốc trước kia chỉ thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hiện nay Trung Quốc đã đầu tư ra nước ngoài. Tôi cho rằng, doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại nước ngoài, trên thực tế là ủng hộ kinh tế thế giới. Nhiều doanh nghiệp lớn ở Thái Lan đều cần sự tham gia của doanh nghiệp Trung Quốc, chẳng hạn, mới đây tôi đã tham gia đàm phán nhiều dự án lớn, đều đòi hỏi một lượng lớn vốn đầu tư của Trung Quốc”.

Tại Thái Lan, doanh nghiệp Trung Quốc đã tham gia dự án xây dựng nhà ga mới của Sân bay Quốc tế Xu-va-na-bu-mi (Suvarnabhumi) ở Băng-cốc, tham gia dự án xây dựng cảng biển và bến tàu quan trọng, những doanh nghiệp công nghệ như Huawei, Alibaba, JD, v.v. cũng đầu tư vào Thái Lan. Ông Vi-chai cho biết, Ngân hàng Kasikorn cũng hợp tác với ngân hàng và tổ chức tài chính của Trung Quốc. Ông nói:

“Giống như các bạn đồng nghiệp Trung Quốc, chúng tôi cũng cảm nhận sức ép từ thương mại điện tử, cho nên, nếu ngân hàng không tích cực cải cách, e rằng chúng tôi sẽ bị đào thải, chúng tôi hiện đang tích cực phát triển nghiệp vụ thương mại điện tử. Tôi cho rằng Trung Quốc gây ảnh hưởng rất lớn tới Thái Lan về mặt thương mại điện tử, chúng tôi sẽ hợp tác với các bạn đồng nghiệp Trung Quốc, có thể học được nhiều thứ”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập