Duy Hoa

Cộng đồng quốc tế đánh giá cao Báo cáo Công tác Chính phủ Trung Quốc

06-03-2019 14:56:30(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 5/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thay mặt Quốc vụ viện đọc Báo cáo Công tác Chính phủ trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khóa 13. Nhân sĩ giới chính trị, thương mại và học thuật nước ngoài phổ biến cho rằng, thành tích mà Trung Quốc giành được trong năm ngoái là không dễ có được, càng mong chờ sự phát triển của Trung Quốc sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho thế giới. 

Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc Xung-ki-un (Sungkyun) thuộc trường Đại học Xung-ki-un-quan (Sungkyunkwan) Hàn Quốc Li Hi-ốc (Lee Hee-ok) cho rằng, năm 2018, trong bối cảnh tính không xác định của kinh tế thế giới gia tăng, Trung Quốc đã trải qua 1 năm “cực kỳ không bình thường” trong môi trường quốc tế hết sức gian nan.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Ni-giê-ri-a Cha-lét Ô-nu-nai-giu (Charles Onunaiju) cho biết, Chính phủ Trung Quốc không ngừng giải quyết những vấn đề mới xuất hiện, tin rằng có thể đáp ứng sự mong đợi mới về cuộc sống tốt đẹp của nhân dân, không ngừng nâng cao mức sống vật chất, tinh thần của quốc dân.

Báo cáo Công tác Chính phủ đã đặt các mục tiêu chính về phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, trong đó có mục tiêu “tăng trưởng GDP từ 6-6,5%”. Báo cáo còn cho biết, năm 2019 phải thiết thực làm tốt 10 công việc, bao gồm hình thành thị trường trong nước lớn mạnh, tiếp tục giải phóng tiềm năng nhu cầu trong nước, v.v.

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu của Tập đoàn Truyền thông Al Jazeera Ca-ta Mu-ham-mát (Muhammad) chỉ rõ, các nước trên thế giới coi trọng cao độ sự điền chỉnh và thay đổi về chính sách kinh tế của Trung Quốc, bất cứ những gì có lợi cho phát triển kinh tế Trung Quốc, cũng có lợi cho phát triển kinh tế toàn cầu, điều này có nghĩa là “Trung Quốc được hưởng lợi, toàn cầu cũng được hưởng lợi”.

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu vấn đề Trung Quốc Bra-xin Rô-ni Lin-xơ (Ronnie Lins) cho biết: “Thị trường trong nước Trung Quốc có tiềm năng tăng trưởng to lớn, sẽ có lợi cho tiếp tục tạo thêm việc làm, giúp kinh tế Trung Quốc vượt qua sức ép từ bên ngoài”.

Chuyên gia Viện Nghiên cứu Quốc tế Nam Phi Cô-bút Van Xta-đen (Cobus Van Staden) cho biết, Chính phủ Trung Quốc đề xuất “thúc đẩy ngành chế tạo phát triển chất lượng cao” là một biện pháp sáng tạo, sáng kiến này sẽ giúp ngành chế tạo Trung Quốc bước lên tầm cao mới.

Báo cáo Công tác Chính phủ chỉ rõ, sự phát triển của Trung Quốc vẫn nằm trong thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, có tính dẻo dai, tiềm năng to lớn và sức sống sáng tạo không ngừng tuôn trào, quần chúng nhân dân có nguyện vọng mạnh mẽ theo đuổi cuộc sống tốt đẹp. Trung Quốc có ý chí kiện định và năng lực vượt qua các khó khăn và thách thức, đà kinh tế phát triển theo hướng tốt không và sẽ không thay đổi.

Phó Thị trưởng thành phố An-tơ-oa (Antwerp), Bỉ, ông Lu-đô Van Cam-pen-hút (Ludo Van Campenhout) giữ thái độ lạc quan đối với kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới. Ông nói: “Người Trung Quốc có tinh thần lập nghiệp cao. Miễn là bạn đến Trung Quốc, bạn sẽ trông thấy mọi người đều đang nỗ lực làm việc, hơn nữa rất giàu sức sáng tạo”.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Ni-giê-ri-a Cha-lét Ô-nu-nai-giu cho biết, Trung Quốc tiếp tục mở cửa, đảm bảo tiếp tục hội nhập kinh tế toàn cầu, đã tăng cường niềm tin của các nước khác tham gia sáng kiến kinh tế Trung Quốc, tin rằng sự phồn thịnh của Trung Quốc sẽ mang lại lợi ích cho thế giới.

Chuyên gia Trung tâm Quan hệ quốc tế thuộc trường Đại học Tự trị Quốc gia Mê-hi-cô, ông Íc-na-xi-ô Ma-ti-nét Cô-tét (Ignacio Martinez Cortez) cho biết, biện pháp mới về thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc góp phần mang lại nhiều cơ hội thương mại hơn cho các công ty đa quốc gia.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập