Duy Hoa

Tổng Bí thư Tập Cận Bình: Kiên trì dâng tặng tác phẩm xuất sắc cho nhân dân

05-03-2019 01:18:00(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_习近平参加政协联组会2

Theo tin Đài chúng tôi: Tháng ba, Xuân về hoa nở, Trung Quốc bước vào thời gian Hai Kỳ họp. Chiều ngày 4/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình thăm các Ủy viên giới văn hóa nghệ thuật, giới khoa học xã hội tham gia Kỳ họp thứ 2 Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa 13, tham gia cuộc họp nhóm, lắng nghe ý kiến và kiến nghị. Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc một lần nữa có sự trình bày quan trọng về phát triển văn hóa nghệ thuật ở Trung Quốc sau cuộc tọa đàm về công tác văn nghệ năm 2014.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình: Trình bày tốt tinh thần Trung Quốc

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, phải kiên trì dâng tặng tác phẩm xuất sắc cho nhân dân. Mọi sáng tác văn nghệ và nghiên cứu học thuật có giá trị và ý nghĩa đều nên phản ánh hiện thực, quan tâm hiện thực, nên có lợi cho giải quyết, trả lời vấn đề hiện thực. Tổng Bí thư mong các Ủy viên Chính hiệp xuất phát từ hiện thực Trung Quốc, bắt rễ ở vùng đất Trung Quốc, thể hiện tốt sự phát triển, tiến bộ của Trung Quốc và cuộc sống hấp dẫn của người Trung Quốc đương đại, trình bày tốt tinh thần Trung Quốc, giá trị Trung Quốc và sức mạnh Trung Quốc. Sáng tác văn nghệ nên dựa trên cơ sở bắt rễ ở địa phương và thời đại, nâng cao chiều cao tinh thần, nội hàm văn hóa và giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

图片默认标题_fororder_习近平参加政协联组会

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, phải kiên trì cùng nhịp bước với thời đại. Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới. Mong mọi người gánh vác sứ mệnh ghi nhận thời đại mới, viết về thời đại mới, ca ngợi thời đại mới, dũng cảm trở lời câu hỏi thời đại, từ sự sáng tạo vĩ đại của Trung Quốc đương đại phát hiện chủ đề sáng tác, nắm bắt cảm hứng sáng tác, phản ánh sâu sắc những đổi thay to lớn mang tính lịch sử trong thời đại này.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, năm nay là kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sau 70 năm phấn đấu tiến lên, Trung Quốc có những đổi thay long trời lở đất. Bất kể trong lịch sử dân tộc Trung Hoa hay lịch sử thế giới, đây đều là một bộ sử thi phấn đấu làm cảm động cả trời đất. Mong các Ủy viên phản ánh sâu sắc câu chuyện phấn đấu, thực tiễn của Đảng và nhân dân trong 70 năm qua, giải thích sâu sắc lô-gích bên trong chứa trong những đổi thay mang tính lịch sử của Trung Quốc mới trong 70 năm qua, giới thiệu rõ thế mạnh về đường lối, lý luận,, chế độ và văn hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc đằng sau những thành tựu mang tính lịch sử, giải thích thực tiễn Trung Quốc bằng lý luận Trung Quốc một cách tốt hơn, tạo sự khích lệ tinh thần mạnh mẽ cho Đảng và nhân dân tiếp tục tiến lên.

图片默认标题_fororder_习近平参加政协联组会3

Diễn viên Thành Long: Trung Quốc cũng có thể sản xuất phim công nghệ cao

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhận được sự đồng cảm của các Ủy viên. Nói đến tác phẩm xuất sắc, Ủy viên Chính hiệp, nhà làm phim nổi tiếng Trung Quốc Thành Long nói với phóng viên phim khoa học viễn tưởng Trung Quốc “Lưu lạc địa cầu”. Ông Thành Long nói: “Nhiều người nước ngoài nói với tôi rằng, không ngờ người Trung Quốc cũng có thể làm loại phim này! Tôi rất vui mừng trước việc bộ phim ‘Lưu lạc địa cầu’ rất ăn khách. Người Trung Quốc cũng có năng lực sản xuất phim công nghệ cao”.

Ông Thành Long có mặt tại cuộc họp nhóm cùng ngày cho phóng viên biết, sau khi kết thúc cuộc họp nhóm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình hỏi ông Thành Long dạo này đang làm phim gì. Ông Thành Long cho biết, vừa tham gia biểu diễn bộ phim “Người leo trèo”, đây là một bộ phim kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa, chào mừng 70 năm Quốc khánh nước Trung Quốc mới.

图片默认标题_fororder_习近平参加政协联组会4

Diễn viên Phùng Viễn Chinh: “Tinh thần Trung Quốc” để lại ấn tượng sâu sắc nhất

“Làm thế nào để nghệ thuật phục vụ nhân dân tốt hơn” là chủ đề bài phát biểu của Ủy viên Chính hiệp, diễn viên kịch nói nổi tiếng Trung Quốc Phùng Viễn Chinh. Ông Phùng Viễn Chinh cho phóng viên biết: “Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói người sáng tác phải có tinh thần, để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Tôi cho rằng, tinh thần này là tinh thần Trung Quốc. ‘Tất cả vì nhân dân’ là thuộc tính lớn nhất và tôn chỉ đầu tiên của văn nghệ sĩ xuất sắc, phải coi nó là sứ mệnh, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập