Mẫn Linh

Khai mạc Kỳ họp hàng năm Quốc hội Trung Quốc – Chính phủ công bố lộ trình điều hành công việc chính phủ năm 2019

05-03-2019 14:36:37(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Kỳ họp hàng năm Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội), cơ quan quyền lực tối cao của Trung Quốc sáng ngày 5/3 khai mạc tại Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đọc báo cáo công tác Chính phủ năm ngoái và sách lược điều hành công việc chính phủ năm nay. 

Năm 2018, Chính phủ khóa mới Trung Quốc đối mặt với tình hình phức tạp và cam go trong và ngoài nước hiếm thấy trong nhiều năm qua, giành được thành tích không dễ có được: Hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội cả năm, sự vận hành kinh tế duy trì ở biên độ hợp lý, kết cấu kinh tế không ngừng được ưu hóa, môi trường kinh doanh tăng nhiều bậc trong hạng quốc tế được nâng cao với mức lớn, mở cửa đối ngoại được mở rộng đa phương hóa, đa dạng hóa....

图片默认标题_fororder_1124195228_15517705079011n

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thẳng thắn, rằng Chính phủ cũng ghi nhận tỉnh táo các vấn đề đặt ra cho phát triển của Trung Quốc. Chẳng hạn như mức tăng tiêu dùng chậm lại, đầu tư hiệu quả tăng trưởng yếu ớt, kinh tế thực gặp khá nhiều khó khăn, vấn đề huy động vốn khó và đắt của các doanh nghiệp dân doanh cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa dịu lại hiệu quả, môi trường kinh doanh vẫn còn khoảng cách so với mong đợi của các chủ thể thị trường, năng lực sáng tạo tự chủ không mạnh, vấn đề mảng yếu về công nghệ then chốt và cốt lõi nổi cộm....

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết:

“Trong tình hình sức ép kinh tế đi xuống gia tăng hiện nay, cần xử lý tốt quan hệ giữa chính phủ và thị trường, khởi dậy sức sống của các chủ thể thị trường thông qua cải cách mở cửa. Cần ra sức thúc đẩy cải cách mở cửa, để các chủ thể thị trường sôi động hơn”.

Báo cáo đã đề xuất các mục tiêu dự báo chủ yếu của Trung Quốc về phát triển kinh tế-xã hội năm nay, tức GDP tăng 6-6,5%, so với mục tiêu khoảng 6,5% năm ngoái, mục tiêu này nói lên chính phủ khóa này thực thi chính sách linh hoạt và thiết thực hơn.

Báo cáo nêu rõ, Trung Quốc cần nắm bắt đúng đắn định hướng chính sách vĩ mô, tiếp tục thực thi chính sách tài chính tích cực và chính sách tiền tệ vững chắc, thực thi chính sách ưu tiên việc làm tăng cường điều phối chính sách, bảo đảm kinh tế vận hành ở biên độ hợp lý, thúc đẩy kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển lành mạnh.

Khi bố trí nhiệm vụ công tác cụ thể của Chính phủ năm nay, báo cáo đặc biệt nêu bật vai trò then chốt của cải cách, nhấn mạnh cần kiên trì giải quyết các vấn đề nan giải bằng tư duy và biện pháp cải cách theo cơ chế thị trường. Trước sự quan tâm của các chủ thể thị trường hiện nay, Báo cáo cho biết cần thực thi biện pháp giảm thuế và lệ phí quy mô lớn hơn. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết:

“Áp dụng song song biện pháp giảm thuế mang tính ưu đãi phổ quát và mang tính kết cấu, trọng điểm giảm gánh nặng thuế cho ngành chế tạo và các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Bảo đảm thực hiện đến nơi đến chốn giảm thuế và lệ phí, cả năm giảm gần 2 nghìn tỷ Nhân dân tệ thuế và phí bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp. Ngân sách Trung ương cần tăng thu giảm chi, tăng mức nộp lợi nhuận của các cơ quan tài chính-ngân hàng nhà nước và doanh nghiệp Trung ương, giảm trên 5% chi tiêu thường xuyên, giảm thêm khoảng 3% kinh phí “tam công”. Chúng ta cần thiết thực khiến các chủ thể thị trường, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và siêu nhỏ có cảm giác rõ rệt về giảm thuế và lệ phí, kiên quyết thực hiện cam kết đối với doanh nghiệp và xã hội”.

Năm ngoái, Trung Quốc kỷ niệm trọng thể 40 năm tiến hành cải cách mở cửa, tái khẳng định với thế giới quyết tâm và niềm tin tiếp tục mở rộng mở cửa. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói:

“Tăng thêm cường độ thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp tục nới lỏng cho phép thâm nhập thị trường, cắt giảm danh sách hạn chế và không khuyến khích thâm nhập thị trường, cho phép kinh doanh 100% vốn nước ngoài trên lĩnh vực nhiều hơn. Môi trường đầu tư của Trung Quốc chắc chắn sẽ ngày càng tốt, các doanh nghiệp nước ngoài nhất định sẽ có ngày càng nhiều cơ hội phát triển tại Trung Quốc”.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập