Duy Hoa

Chính phủ Trung Quốc đưa ra “Bản cam kết trách nhiệm”, ra sức thúc đẩy phát triển chất lượng cao

05-03-2019 18:13:40(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/3, Báo cáo công tác Chính phủ do Chính phủ Trung Quốc trình lên Quốc hội—cơ quan quyền lực tối cao xem xét cho biết, Chính phủ đã đặt các mục tiêu chính trong phát triển kinh tế-xã hội năm nay như: tăng trưởng GDP từ 6-6,5%, tạo thêm trên 11 triệu việc làm mới ở thành thị, chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 3%, giảm trên 10 triệu dân số nghèo khó ở nông thôn, tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP giảm khoảng 3%, v.v.

Trong bối cảnh mức tăng kinh tế thế giới chậm lại, rủi ro truyền từ bên ngoài vào Trung Quốc gia tăng và sức ép kinh tế trong nước đi xuống gia tăng, các mục tiêu nói trên mà Chính phủ Trung Quốc đặt ra là “tích cực và ổn thỏa”, phù hợp với tình hình phát triển thực tế, có lợi cho phấn đấu thực hiện kinh tế phát triển chất lượng cao trong khi duy trì tiến lên trong ổn định.

Để thực hiện các mục tiêu chính nói trên, Chính phủ Trung Quốc năm nay triển khai 10 công tác trọng điểm, bao gồm tiếp tục sáng tạo và hoàn thiện kiểm soát vĩ mô, dốc sức ưu hóa môi trường kinh doanh, kiên trì phát triển thúc đẩy bằng sáng tạo, thúc đẩy hình thành thị trường trong nước lớn mạnh, thiết thực thúc đẩy công kiên thoát nghèo và chấn hưng nông thôn, thúc đẩy phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền, tăng cường phồng chống ô nhiễm và xây dựng hệ sinh thái, sâu sắc cải cách trong các lĩnh vực trọng điểm, thúc đẩy đa phương hóa, đa dạng hóa mở cửa đối ngoại, đẩy nhanh phát triển sự nghiệp xã hội. Trong số 10 công tác trọng điểm này, mỗi công tác đều có mục tiêu và yêu cầu cụ thể, qua đó có thể thấy: kinh tế Trung Quốc đang ngày càng thể hiện các đặc điểm “sáng tạo, điều phối, xanh, cởi mở, cùng hưởng”, và những thứ này chính là sự biểu hiện quan trọng của kinh tế phát triển chất lượng cao.

Hiện nay, Trung Quốc đang đối diện với tình hình trong và ngoài nước phức tạp và cam go “hiếm thấy trong nhiều năm qua”, muốn thực hiện mục tiêu “đòi hỏi đưa ra những nỗ lực gian nan”. Khi bố trí công tác năm nay, Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh phải nắm bắt 3 quan hệ “trong nước và quốc tế”, “tăng trưởng ổn định và phòng chống rủi ro”, “Chính phủ và thị trường”, phản ánh lãnh đạo cấp cao Trung Quốc có nhận thức tỉnh táo và quan sát sắc bén đối với môi trường phát triển của Trung Quốc trước mắt.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập