Hải Vân

Trung Quốc chủ trương giải quyết tranh chấp thương mại qua hiệp thương bình đẳng

05-03-2019 15:33:22(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Báo cáo công tác chính phủ trình cơ quan quyền lực tối cao Trung Quốc xem xét và thảo luận vào ngày 5/3 nhấn mạnh, Trung Quốc luôn chủ trương giải quyết tranh chấp thương mại qua hiệp thương bình đẳng. Trung Quốc nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết, kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

图片默认标题_fororder_%5c%5c172.100.100.3%5ctemp%5c9500033%5c1%5c9500033_1_1_7942aed4-a439-484a-9189-ed683fb3b438

Báo cáo tái khẳng định, Trung Quốc kiên định bảo vệ toàn cầu hóa kinh tế và thương mại tự do, năm nay Trung Quốc sẽ đẩy nhanh xây dựng mạng lưới khu mậu dịch tự do tiêu chuẩn cao, thúc đẩy đàm phán Hiệp định quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực, khu mậu dịch tự do Trung-Nhật-Hàn, Hiệp định đầu tư Trung Quốc-Liên minh châu Âu, tiếp tục thúc đẩy tham vấn kinh tế-thương mại Trung-Mỹ.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập