Sảnh Hoa

Bộ Thương mại Trung Quốc nói về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương(CPTPP): Trung Quốc ủng hộ xây dựng khu thương mại tự do khu vực phù hợp nguyên tắc WTO

11-01-2019 15:48:41(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_20180308205913_d5c625257ff5258ab

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức có hiệu lưc. Ngày 10/1, Người Phát ngôn Báo chí Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, xu thế lớn của toàn cầu hoá kinh tế không thay đổi, Trung Quốc chủ trương xây dựng khu thương mại tự do khu vực phù hợp nguyên tắc Tổ chức Thương mại Thế giới trong khi kiên định bảo vệ thể chế thương mại đa phương.

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương mà 11 nước ký kết đã chính thức có hiệu lực từ ngày 30/12/2018. Hiệp định này là được hình thành từ Hiệp định TPP sửa đổi do các nước tham gia cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) còn lại tiến hành sau khi Mỹ rút khỏi TPP.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập