刘芳华

Chủ tịch Hội Giao lưu Hàn Quốc-Trung Quốc thế kỷ 21: Cải cách mở cửa là động lực lớn mạnh nhất cho sự phát triển của Trung Quốc

27-12-2018 15:38:10(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Cuộc mít tinh kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc và bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình tại mít tinh đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp xã hội Hàn Quốc. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, Chủ tịch Hội Giao lưu Hàn Quốc-Trung Quốc thế kỷ 21 của Hàn Quốc Kim Han Kyu cho biết, cải cách mở cửa là động lực lớn mạnh nhất cho sự phát triển của Trung Quốc, khiến Trung Quốc thu được thành công to lớn. 

Hội Giao lưu Hàn Quốc-Trung Quốc thế kỷ 21 được thành lập theo đề nghị của nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ tháng 11 năm 2000, là một cơ quan nhân dân thuộc Bộ Ngoại giao- Thương mại Hàn Quốc lúc bấy giờ, thành viên gồm các cựu chính khách và nhân sĩ nổi tiếng các giới kinh tế, ngoại giao, văn hóa Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy quan hệ Hàn Quốc-Trung Quốc phát triển toàn diện.

Chủ tịch Hội Kim Han Kyu, 78 tuổi, là nhân sĩ kỳ cựu trên chính trường Hàn Quốc, từng đảm nhiệm Chánh Văn phòng Thư ký Tổng thống trong thời gian cựu Tổng thống Kim Young-sam nắm quyền. Ông trước sau thăm Trung Quốc hơn 280 lần, từng được nhiều thế hệ lãnh đạo Trung Quốc tiếp. Trong hơn 20 năm kể từ năm 1992 Hàn Quốc và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, ông không ngừng nỗ lực nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, tăng cường tình hữu nghị và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước.

Bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình tại cuộc mít tinh kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa khiến ông Kim Han Kyu hết sức xúc động. Khi nhìn lại chặng đường cải cách mở cửa, Chủ tịch Tập Cận Bình tập trung đề cập đến vai trò lãnh đạo của đồng chí Đặng Tiểu Bình. Chủ tịch Kim Han Kyu cho biết, ông hết sức ngưỡng mộ nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình, cho rằng sự phát triển của Trung Quốc không thể tách rời với quyết sách cải cách mở cửa của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình.

“Sau khi ông Đặng Tiểu Bình đề xuất chính sách cải cách mở cửa, kinh tế của Trung Quốc đã được phát triển chưa từng có, hơn nữa đều đã giành được thành tựu đáng nghi nhận trong rất nhiều lĩnh vực. Cải cách mở cửa là động lực lớn mạnh nhất cho sự phát triển của Trung Quốc, đã thu được thành công to lớn tại Trung Quốc. Tại khu vực châu Á, người mà tôi sùng kính nhất chính là ông Đặng Tiểu Bình, ông đã giải quyết vấn đề ấm no cho 1,3 tỷ dân Trung Quốc, sự phát triển của Trung Quốc không thể tách rời với quyết sách cải cách mở cửa của ông Đặng Tiểu Bình”.

Chủ tịch Kim Han Kyu cho biết, nhà lãnh đạo của nước Trung Hoa mới đều có sức lãnh đạo lớn mạnh, họ dẫn dắt nhân dân Trung Quốc giành được thành tựu phi thường của ngày hôm nay.

“Nhà lãnh đạo Trung Quốc dẫn dắt nhân dân Trung Quốc ngày một phát triển bằng tầm nhìn chiến lược lỗi lạc và sức lãnh đạo lớn mạnh. Đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy chính phủ trung ương với hạt nhân là Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn dắt nhân dân Trung Quốc không ngừng phát triển về phía trước bằng sức lãnh đạo lớn mạnh, tôi đều vô cùng kính nể.”

Khi tổng kết kinh nghiệm 40 năm cải cách mở cửa, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, “Chính vì luôn kiên trì sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng, chúng ta mới có thể thực hiện bước ngoặt lịch sử vĩ đại, mở ra thời kỳ mới cải cách mở cửa và chặng đường mới phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, mới có thể ứng phó thành công hàng loạt thách thức rủi ro lớn, khắc phục biết bao gian nan trở ngại”. Về việc này, Chủ tịch Kim Han Kyu cho biết, lãnh đạo nhà nước Trung Quốc, đặc biệt là Chủ tịch Tập Cận Bình, đều có năng lực điều hành đất nước siêu mạnh, dẫn dắt nhân dân Trung Quốc không ngừng đẩy nhanh nhịp bước tiến lên. Ông hết sức khâm phục năng lực điều hành đất nước của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Biên tập viên:刘芳华
Lựa chọn phương thức đăng nhập