Duy Hoa
Thursday, 14  Aug

Khu ngoại quan tổng hợp Bằng Tường Quảng Tây kỷ niệm 10 năm thành lập, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc – ASEAN “tăng tốc”

21-12-2018 14:42:38(GMT+08:00) Hãng tin Trung Quốc
Chia sẻ:

Ngày 19/12, Khu ngoại quan tổng hợp Bằng Tường, Quảng Tây—khu ngoại quan tổng hợp trên đường biên giới đất liền đầu tiên của Trung Quốc kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. 10 năm qua, Khu ngoại quan tổng hợp Bằng Tường thực thi các biện pháp cải cách như xây dựng các cửa khẩu, xây dựng mặt bằng thương mại xuyên biên giới, v.v., góp phần thúc đẩy cửa khẩu Hữu Nghị Quan ở Bằng Tường trở thành “kênh phân phối lưu thông tốt nhất” từ Trung Quốc đến ASEAN, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc – ASEAN “tăng tốc”. 

Phó Chủ nhiệm Ban Quản lý Khu ngoại quan tổng hợp Bằng Tường, ông Diệp Thịnh cho biết, “Cửa khẩu Hữu Nghị Quan ở Bằng Tường đã thực hiện quét biển số xe bằng hệ thống thông tin thông minh, thực hiện chức năng nhận diện vân tay và khuôn mặt nhân viên trên xe, xe chở hàng từ Việt Nam nhập cảnh chỉ mất không đầy 30 giây là có thể thông qua cửa khẩu”. Hiện nay, mỗi ngày trung bình có 1.200 lượt chiếc xe xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan, kỷ lục cao nhất là 1.633 lượt chiếc xe/ngày.

Trước kia, mỗi ngày trung bình chỉ có 200-300 lượt chiếc xe xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan. Khu ngoại quan tổng hợp Bằng Tường ngày 19/12/2008 được Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn thành lập, tháng 9 năm 2011 chính thức đi vào hoạt động.

Kể từ năm 2011 đến nay, Khu ngoại quan tổng hợp Bằng Tường tích cực mở rộng kênh thương mại quốc tế, xây dựng “phiên bản nâng cấp” trên cơ sở 3 tuyến đường phân phối lưu thông gồm Khu ngoại quan tổng hợp Bằng Tường – Cảng Hải Phòng, Việt Nam; Khu ngoại quan tổng hợp Bằng Tường – Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh; Khu ngoại quan tổng hợp Bằng Tường – Lạng Sơn, Việt Nam – Xa-vẳn-na-khẹt (Savannakhet), Lào – Mục-đa-hản (Mukdahan), Thái Lan – Pê-nang (Penang), Ma-lai-xi-a – Xin-ga-po. Năm 2017, Khu ngoại quan tổng hợp Bằng Tường mở chuyến tàu chuyên tuyến quốc tế như Thanh Đảo – Bằng Tường – Việt Nam, Quảng Châu – Bằng Tường – Hà Nội, v.v., giảm chi phí lưu thông phân phối của doanh nghiệp với mức rất lớn, trở thành kênh thương mại quan trọng của các công ty xuyên quốc gia như Nike, Samsung, Foxconn, Microsoft, v.v.

Ngoài ra, Khu ngoại quan tổng hợp Bằng Tường, Quảng Tây tích cực tham gia xây dựng kênh thương mại quốc tế mới đường bộ và đường biển, chung tay hợp tác với các khu công nghiệp trọng điểm và cơ quan Chính quyền ở Trùng Khánh, Tây An, Thanh Đảo, Trịnh Châu, v.v., mở 3 tuyến đường phân phối lưu thông quốc tế kết nối các nước ASEAN với châu Âu qua Bằng Tường, thúc đẩy kết nối “Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa” với Hành lang Kinh tế Bán đảo Đông Nam Á.

Theo số liệu từ Chính quyền thành phố Bằng Tường, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Khu ngoại quan tổng hợp Bằng Tường từ 3 tỷ 73 triệu đô-la Mỹ năm 2012 tăng lên 21 tỷ 497 triệu đô-la Mỹ năm 2017. Cửa khẩu Hữu Nghị Quan trở thành cửa khẩu đường bộ có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng nhanh nhất và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhất Trung Quốc.

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH đại lý vận chuyển hàng hóa quốc tế Hoa Thái Quảng Tây, ông Tào Quang Hoa cho biết, công ty ông là một trong những công ty đợt đầu đầu tư vào Khu ngoại quan tổng hợp Bằng Tường. Cùng với Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc – ASEAN phát triển ngày càng chín muồi và chức năng của Khu ngoại quan tổng hợp Bằng Tường ngày càng hoàn thiện, các sản phẩm từ gỗ và sản phẩm điện tử của Việt Nam từng bước đi vào thị trường Trung Quốc với số lượng lớn qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan. Để nắm bắt cơ hội thương mại, năm 2013, công ty đã triển khai nghiệp vụ kho ngoại quan. Năm 2015, số lượng trái cây Đông Nam Á nhập cảnh Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan tăng mạnh, số lượng công-ten-nơ cũng tăng tương ứng, công ty lại cung cấp thêm dịch vụ bãi xếp công-ten-nơ. Ông Tào Quang Hoa cho biết, hiện nay các nghiệp vụ của công ty trung bình mỗi năm duy trì tốc độ tăng trưởng trên 30%.

Được biết, hiện nay, Khu ngoại quan tổng hợp Bằng Tường đang tăng tốc xây dựng cơ sở hạ tầng, thực thi các chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp loại hình chế biến, gia công đầu tư vào khu ngoại quan, ra sức thúc đẩy hợp tác ngành nghề giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập