Duy Hoa

Cộng đồng Hoa kiều, người Hoa ở Phi-li-pin thảo luận sôi nổi 40 năm cải cách mở cửa Trung Quốc

04-12-2018 15:14:13(GMT+08:00) Hãng tin Trung Quốc
Chia sẻ:

Ngày 1/12, Triển lãm ảnh về Hoa kiều, người Hoa với 40 năm cải cách mở cửa Trung Quốc mang tên “Bốn bể đồng tâm•Giấc mơ thịnh vượng” khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Truyền thống người Phi-li-pin gốc Hoa; cùng ngày, cộng đồng Hoa kiều, người Hoa ở Phi-li-pin tổ chức cuộc tọa đàm kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa Trung Quốc, nhân sĩ các giới cộng đồng Hoa kiều, người Hoa, Phi-li-pin thảo luận sôi nổi 40 năm cải cách mở cửa Trung Quốc. 

70 tấm ảnh do Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện Trung Quốc cung cấp đã thể hiện sinh động những khoảnh khắc kinh điển về đông đảo Hoa kiều, người Hoa ở nước ngoài tham gia xây dựng Trung Quốc, yêu Tổ quốc yêu quê hương, mang lại hạnh phúc cho bà con quê hương, kế thừa và nêu cao văn hóa ưu tú Trung Hoa, thúc đẩy nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nước trên thế giới giao lưu hữu nghị, v.v. kể từ khi Trung Quốc thực thi chính sách cải cách mở cửa.

Chủ tịch Hội liên hợp các giới cộng đồng Hoa kiều, người Hoa ở Phi-li-pin, ông Thái Chí Hà cảm thán rằng, 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc là 40 năm huy hoàng, chói lọi trong lịch sử 5.000 năm Trung Hoa, cũng là 40 năm gây ảnh hưởng quan trọng đến tiến trình lịch sử nhân loại. 40 năm qua, Trung Quốc có những thay đổi long trời lở đất, ngày càng đổi mới, kinh tế phát triển nhanh chóng, mức sống nhân dân không ngừng nâng cao, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc với tinh thần và dũng khí gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu, mở ra một con đường phục hưng dân tộc cho Trung Quốc, khiến Hoa kiều và người Hoa ở nước ngoài cảm thấy rất tự hào.

Ông Thái Chí Hà còn cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình vừa có chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Phi-li-pin, Trung Quốc và Phi-li-pin ký kết biên bản ghi nhớ về xây dựng “Một vành đai, một con đường”, tuyên bố Trung Quốc và Phi-li-pin xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, báo hiệu quan hệ Trung Quốc – Phi-li-pin đón chào kỷ nguyên vàng sau 43 phát triển. Là người thúc đẩy và người được hưởng lợi từ tình hữu nghị Trung Quốc – Phi-li-pin, Hoa kiều và người Hoa ở Phi-li-pin sẽ kiên định bất di bất dịch đóng góp cho sự nghiệp hữu nghị Trung Quốc – Phi-li-pin.

Chủ tịch Hội đồng Liên đoàn các phòng thương mại và công nghiệp Hoa kiều Phi-li-pin, ông Hoàng Niên Vinh cho rằng, sau 40 năm nỗ lực và thực tiễn, dân tộc Trung Hoa từ cảnh khốn khổ dần dần đi lên khá giả, 700 triệu dân thoát nghèo. Hiện nay, sáng kiến “Một vành đai, một con đường” do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất đã tạo ra cơ hội hợp tác mới giữa nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, thúc đẩy xây dựng “Cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người”.

Chủ tịch Hội liên hợp các hội cựu học sinh ở Phi-li-pin, ông Đinh Kình Chương, quê gốc ở Phúc Kiến, đã điểm lại những đóng góp của Hoa kiều và người Hoa đối với quê hương. Ông cho biết, doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hoa kiều, người Hoa, doanh nghiệp liên doanh đồng loạt xuất hiện ở quê hương có nhiều Hoa kiều hải ngoại, tạo rất nhiều việc làm và con đường làm giàu cho người dân địa phương. Ông nói: “Hoa kiều, người Hoa ở Phi-li-pin là người đề xướng và thực tiễn sự nghiệp từ thiện, công ích ở quê hương. 40 năm cải cách mở cửa, quyên góp vốn thúc đẩy phát triển giáo dục, y tế và xây dựng giao thông đường xá ở quê hương. Chẳng hạn, những quê hương trọng điểm có nhiều Hoa kiều hải ngoại như Tấn Giang, Nam An ở tỉnh Phúc Kiến đã liên tục nhiều năm mỗi năm nhận được hơn 100 triệu Nhân dân tệ tiền quyên góp từ Hoa kiều, người Hoa”.

Tham tán, Tổng Lãnh sự Đại sứ quán Trung Quốc tại Phi-li-pin La Cương, Chủ tịch danh dự Hội đồng Phòng Thương mại người Phi-li-pin gốc Hoa Lý Phùng Ngô, Chủ tịch Hội xúc tiến thống nhất hòa bình Trung Quốc tại Phi-li-pin Trương Chiêu Hòa, cũng như nhiều người đứng đầu cộng đồng người Hoa ở Phi-li-pin đã tham gia lễ khai mạc triển lãm và cuộc tọa đàm.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập