Mẫn Linh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm châu Á – Thái Bình Dương – Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết chuyến thăm lần này dẫn dắt trào lưu mở cửa hợp tác, mở ra chặng đường mới phát triển chung

22-11-2018 14:36:39(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_be26b272c86d4804b8e7fca8bd8dd563

Từ ngày 15-21/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 26, thăm cấp nhà nước tới các nước Pa-pua Niu Ghi-nê, Bru-nây và Phi-li-pin đồng thời gặp gỡ Lãnh đạo các quốc đảo trên Thái Bình Dương thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc tại Pa-pua Niu Ghi-nê. Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình lần này đề xướng ý thức cộng đồng cùng chung vận mệnh, sâu sắc hợp tác quan hệ đối tác, thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường", kiên định lòng tin đối với chủ nghĩa đa phương, hội tụ nhận thức chung rộng rãi hơn và tăng thêm động lực mạnh mẽ hơn cho thực hiện sự phát triển và tiến bộ chung. 

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, thành quả của chuyến thăm lần này thể hiện ở 4 mặt: Kiên trì lấy mở cửa và bao trùm làm định hướng, dẫn dắt hợp tác thế giới và châu Á – Thái Bình Dương; tôn vinh truyền thống láng giềng hữu nghị, nâng cấp quan hệ Trung Quốc – Bru-nây và Trung Quốc – Phi-li-pin; thực hiện quan điểm Chân, Thực, Thân, Thành, thắt chặt cầu nối giữa Trung Quốc và các quốc đảo; thể hiện sự bền lòng trong cải cách mở cửa, chia sẻ cơ hội phát triển của Trung Quốc.

Ngày 15/11, Chủ tịch Tập Cận Bình tới cảng Mô-rê-xbi bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Pa-pua Niu Ghi-nê đầu tiên. Bộ trưởng Vương Nghị nói:

“Có thể có người thắc mắc vì sao Trung Quốc lại coi trọng những nước nhỏ như vậy? Thực ra nhà nước không phân biệt lớn nhỏ, mỗi nước đều bình đẳng, đều có lá phiếu thiêng liêng của mình tại Liên Hợp Quốc, điều này chính đã thể hiện truyền thống đối ngoại của Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các quốc đảo là hướng tới khu vực này”.

Trước việc cá biệt thành viên khăng khăng áp đặt chủ trương đơn phương làm tổn hại giá trị cốt lõi và nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại thế giới cho các bên, Trung Quốc kiên trì nguyên tắc, trao đổi rộng rãi, bênh vực lẽ phải, cùng các bên khác kiên định bảo vệ thể chế thương mại đa phương dựa trên quy tắc, bảo vệ truyền thống hiệp thương nhất trí của APEC và lợi ích chung của tất cả các thành viên. Bộ trưởng Vương Nghị nói:

“Mọi người quan tâm Hội nghị Cấp cao APEC lần này không ra tuyên bố chung, việc nước chủ nhà với vai trò là nước chủ tịch ra tuyên bố chủ tịch để tổng hợp và khái quát nhận thức chung của các bên cũng là điều rất bình thường. Bởi vì trong một số vấn đề quan trọng, chẳng hạn như WTO liệu có cần cải cách hay không, cải cách như thế nào, các bên hiện mới bắt đầu thảo luận, không nên kỳ vọng các bên vừa mới bắt đầu thảo luận đã đi đến nhận thức chung”.

Chuyến thăm tới Bru-nây và Phi-li-pin của Chủ tịch Tập Cận Bình đã mang lại cơ hội quan trọng cho phát triển quan hệ giữa Trung Quốc với hai nước. Trong chuyến thăm, Trung Quốc và Bru-nây nâng quan hệ hai nước thành quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, Trung Quốc và Phi-li-pin tuyên bố thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, thể hiện quyết tâm kiên định kiên trì láng giềng hữu nghị và thúc đẩy hợp tác chiến lược của hai nước. Trong vấn đề Nam Hải, Trung Quốc và hai nước Bru-nây, Phi-li-pin nhất trí cho rằng cần do nước đương sự xử lý thỏa đáng bất đồng thông qua hiệp thương hữu nghị, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên biển và đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải, thể hiện mong muốn, trí tuệ và năng lực chung sức giữ gìn ổn định trên Nam Hải của các nước trong khu vực.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc luôn góp phần cho sự phát triển chung của các nước trên thế giới bằng sự phát triển của nước mình, bênh vực chính nghĩa, nhận được sự ủng hộ của nhiều nước, rất được lòng người trên trường quốc tế.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập