Mẫn Linh

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

21-11-2018 16:30:10(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_be26b272c86d4804b8e7fca8bd8dd563

Theo Tân Hoa xã: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 26, tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới các nước Pa-pua Niu Ghi-nê, Bru-nây, Phi-li-pin và gặp gỡ Lãnh đạo các quốc đảo trên Thái  Bình Dương thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc tại Pa-pua Niu Ghi-nê từ ngày 15-21/11/2018. Trước khi kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã giới thiệu tình hình chuyến thăm với đoàn phóng viên tháp tùng.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng các thành viên APEC bàn thảo con đường nhất thể hóa kinh tế khu vực, cùng các nước láng giềng Đông Nam Á trao đổi ý kiến về bố cục hợp tác chiến lược, cùng các quốc đảo trên Thái Bình Dương xây dựng lộ trình phát triển bền vững. Chuyến thăm lần này đề xướng ý thức cộng đồng cùng chung vận mệnh, sâu sắc quan hệ đối tác và hợp tác, thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường", kiên định lòng tin chủ nghĩa đa phương, hội tụ nhận thức chung rộng rãi hơn và tăng thêm động lực mạnh mẽ hơn cho thực hiện sự phát triển và tiến bộ chung.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập