刘芳华

Các tầng lớp xã hội Phi-li-pin mong đợi chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình

20-11-2018 15:21:53(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_54fbb2fb43166d22ca0c87944a2309f79052d2b3

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Phi-li-pin từ ngày 20-21/11, đây cũng là chuyến thăm Phi-li-pin của nguyên thủ quốc gia Trung Quốc sau 13 năm. Khi trả lời phỏng vấn riêng của Đài chúng tôi, bình luận viên chính trị nổi tiếng Phi-li-pin, người sáng lập Hội Nghiên cứu “BRICS” Phi-li-pin Herman Laurel cho biết, Phi-li-pin mong đợi chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình từ lâu, thành quả chuyến thăm rất đáng mong đợi. 

Ông Laurel cho biết, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào tháng 10 năm 2016, Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê từng đích thân mời Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Phi-li-pin. Sau hai năm, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đã trở thành hiện thực. Ông nói:

“Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình, từ Pa-pua Niu Ghi-nê đến Bru-nây, rồi đến Phi-li-pin, lịch trình hết sức bận rộn. Theo tôi, chính là lịch trình sít sao như vậy đã nêu bật một thông điệp quan trọng, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của nước lớn Trung Quốc. Chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của Trung Quốc với tư cách là một nước lớn”.

Ông Laurel cho rằng, kể từ tháng 6 năm 2016 Tổng thống Đu-téc-tê lên nắm quyền đến nay, hai nước Phi-li-pin-Trung Quốc luôn tiến hành tương tác tốt đẹp, trong bối cảnh như vậy, tầm quan trọng của chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình không nói cũng rõ. Ông nói:

“Trong gần hai năm rưỡi qua, tôi cho rằng, một thách thức lớn nhất trong quan hệ Phi-li-pin-Trung Quốc vẫn là có một số thông tin giả không ngừng xuất hiện, mưu toan cản trở sự phát triển bình thường của quan hệ hai nước. Chủ tịch Tập Cận Bình lần này đến Phi-li-pin, xuất hiện trước hơn 100 triệu người dân Phi-li-pin, sẽ mang đến rất nhiều tin vui, thể hiện tình hữu nghị của Trung Quốc đối với Phi-li-pin, từ đó xóa tan triệt để nghi ngờ của một số người Phi-li-pin. Mặt khác, Tổng thống Đu-téc-tê cũng luôn tương tác tốt đẹp với Trung Quốc, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Đu-téc-tê và Chủ tịch Tập Cận Bình lần này sẽ rất có lợi cho việc cải thiện hơn nữa quan hệ hai nước, tiếp tục tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, trong khi đó những tiếng nói lạc lõng cũng không cần phá tự vỡ”.

Ông Laurel cho biết, Trung Quốc tăng cường chia sẻ lợi tức phát triển với thế giới thông qua tiếp tục sâu sắc cải cách, mở rộng mở cửa đối ngoại, đề xuất sáng kiến “Một vành đai, một con đường” v.v, những biện pháp này ngày càng nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

“Hiện nay chính là thời điểm tốt nhất nắm bắt cơ hội do Trung Quốc cung cấp, Phi-li-pin cần phải hành động, giới thiệu mình với Trung Quốc một cách chủ động hơn, cung cấp nhiều hơn các mặt hàng nông sản cho Trung Quốc. Hiện nay Trung Quốc hàng năm nhập khẩu hàng chục nghìn tấn quả bơ, nhưng chủ yếu nhập từ Mê-hi-cô và Chi Lê. Phi-li-pin cũng là một trong những nơi trồng bơ quan trọng, tại sao chúng tôi lại không quảng bá nhiều với Trung Quốc, như vậy Trung Quốc cũng không cần bỏ gần cầu xa”.

Ông Laurel còn cho biết, theo thông tin của chính phủ Phi-li-pin, trong chuyến thăm Phi-li-pin của Chủ tịch Tập Cận Bình, hai bên còn sẽ ký một loạt thoả thuận hợp tác, thậm chí có khả năng ký hợp đồng với kim ngạch lớn nhất từ trước đến này giữa hai nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

Biên tập viên:刘芳华
Lựa chọn phương thức đăng nhập